NATO im lặng khi lộ thông tin Mỹ lưu giữ vũ khí hạt nhân ở châu Âu

Tài liệu do một chính khách tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) công bố đã khiến cả châu Âu xôn xao khi cho biết vũ khí hạt nhân của Mỹ được cất giữ tại Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Chú thích ảnh
Căn cứ Incirlik tại phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi được cho là có cất giữ vũ khí hạt nhân Mỹ. Ảnh: AFP 

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin tài liệu mang tiêu đề “Một kỷ nguyên mới của răn đe hạt nhân? Hiện đại hóa, kiểm soát vũ khí và lực lượng hạt nhân đồng minh” đã được xuất bản trong tháng 4.

Tài liệu này do nghị sĩ Canada có tên Joseph Day viết cho Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Nghị viện NATO. Tài liệu đã đánh giá về tương lai chính sách răn đe hạt nhân của NATO.

Nhưng điều khiến tài liệu này gây chú ý nhiều tháng sau đó là do nó dường như đã tiết lộ địa điểm của 150 vũ khí hạt nhân Mỹ tại châu Âu.

Tờ báo De Morgen (Bỉ) đã công bố bản sao tài liệu trên vào ngày 16/7 trong đó nêu bật đoạn: “Những quả bom này được cất giữ tại 6 căn cứ quân sự của Mỹ và châu Âu, bao gồm Kleine Brogel tại Bỉ, Buchel ở Đức, Aviano và Ghedi-Torre ở Italy, Volkel tại Hà Lan và Incirlik thuộc Thổ Nhĩ Kỳ”.

“Các đồng minh châu Âu của Mỹ thường được coi là nơi vận hành chiến đấu cơ có thể mang theo vũ khí hạt nhân là Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ”, tài liệu đề cập.

Nghị sĩ Joseph Day, tác giả của tài liệu, cho biết đây mới chỉ là bản nháp và có thể chỉnh sửa cho đến tháng 11 để Hội đồng Nghị viện NATO xử lý.

Một quan chức giấu tên của NATO cho rằng đây không phải là tài liệu chính thức của khối quân sự này bởi chỉ do một thành viên thuộc Hội đồng Nghị viện NATO viết.

Cả Mỹ và các đồng minh châu Âu chưa bao giờ đề cập về vị trí của vũ khí hạt nhân Mỹ tại Lục địa Già. Tuy nhiên, truyền thông châu Âu cho rằng tài liệu công bố vào tháng 4 là minh chứng làm lộ ra bí mật. Tờ De Morgen đăng: “Cuối cùng cũng rõ trắng đen: Có vũ khí hạt nhân Mỹ tại Bỉ”.

Kênh truyền hình RTL News (Hà Lan) nhấn mạnh: “NATO tiết lộ bí mật ai cũng biết của Hà Lan”.

Ông Kingston Reif tại Hiệp hội Kiểm soát vũ khí nhận định rằng thông tin có vũ khí hạt nhân Mỹ tại châu Âu không hề gây bất ngờ. Trước đó, từng có nhiều dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của vũ khí hạt nhân Mỹ tại châu Âu.

Đại sứ Mỹ tại Đức Philip Murphy trong tháng 11/2009 từng viết: “Việc rút vũ khí hạt nhân khỏi Đức, có lẽ là cả Bỉ và Hà Lan có thể gây khó khăn về chính trị đối với Thổ Nhĩ Kỳ để duy trì số vũ khí này”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).