NATO giảm quy mô các cuộc tập trận ở châu Âu do dịch COVID-19

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 19/3 thông báo sẽ giảm quy mô các cuộc tập trận tại châu Âu.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh: "Một số cuộc tập trận của chúng ta đã được điều chỉnh hoặc hủy bỏ, song các lực lượng của chúng ta vẫn sẵn sàng". 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ đến cảng Bremerhaven, Đức ngày 21/2 để chuẩn bị cho cuộc tập trận đa quốc "Defender Europe 2020". Ảnh: AFP 

Trước đó, quân đội Mỹ tuyên bố dừng việc chuyển quân nhân từ Mỹ tới châu Âu và cho biết nước này có kế hoạch giảm quy mô cuộc tập trận "Người bảo vệ châu Âu 2020", vốn được coi là cuộc tập trận lớn nhất của NATO tại châu Âu kể từ Chiến tranh Lạnh.

Bên cạnh đó, ông Stoltenberg khuyến khích các nước thành viên NATO duy trì mức chi tiêu quân sự bất chấp cú sốc kinh tế do dịch COVID-19, cho rằng quân đội có thể đóng vai trò thiết thực trong cuộc chiến chống COVID-19.

Về phái bộ của NATO hỗ trợ Afghanistan, ông Stoltenberg cho biết hiện chưa có báo cáo về trường hợp nào nhiễm virus SARS-CoV-2 trong phái bộ này và hoạt động rút quân khỏi quốc gia Nam Á sẽ tiếp tục được tiến hành theo thỏa thuận hòa bình ký kết giữa Taliban và Mỹ vào tháng trước.

Theo ông Stoltenberg, phái bộ NATO tại Afghanistan sẽ giảm quy mô từ 16.000 người xuống còn 12.000 người trong 135 ngày tới, dù điều này tùy thuộc vào việc Taliban có giảm các vụ bạo lực hay không.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.