NATO gia tăng áp lực lên các nước thành viên về chi tiêu quốc phòng

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang ngày càng gia tăng áp lực lên các thành viên châu Âu và Canada để tăng cường chi tiêu quốc phòng.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Mark Rutt. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ, thúc giục các quốc gia đạt mục tiêu chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng "trước mùa Hè" năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, phát biểu trước thềm cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels ngày 12/2, ông Rutte nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực phòng thủ của liên minh. Ông cho biết NATO đang xây dựng "các mục tiêu đầy tham vọng mới" về năng lực cho các quốc gia thành viên, nhằm đảm bảo liên minh có đủ người và trang thiết bị để đối phó với các thách thức an ninh. "Để làm được điều này, nhiều đồng minh, đặc biệt là ở châu Âu và Canada, cần đầu tư nhiều hơn", ông Rutte nói. Ông cũng đặc biệt kêu gọi các quốc gia hiện chưa đạt mục tiêu 2% GDP, trong đó có Bỉ, "hãy làm điều đó trước mùa Hè".

Quan chức NATO ghi nhận rằng các thành viên châu Âu và Canada đã có những tiến bộ đáng kể trong việc tăng chi tiêu quốc phòng. Kể từ khi cam kết dành 2% GDP cho lĩnh vực này vào năm 2014, tổng chi tiêu quốc phòng của nhóm nước này đã lên tới 700 tỷ USD (674,8 tỷ euro). Riêng trong năm 2023, con số này đạt 485 tỷ USD (467,5 tỷ euro), tăng gần 20% so với năm trước đó. Dù vậy, ông Rutte vẫn nhấn mạnh cần làm nhiều hơn nữa để đạt được những gì cần thiết cho răn đe và phòng thủ của khối.

Lời kêu gọi của Tổng Thư ký NATO được đưa ra trong bối cảnh Mỹ, thành viên chủ chốt của liên minh, liên tục gây áp lực lên các đồng minh châu Âu về vấn đề chi tiêu quốc phòng. Washington từ lâu đã chỉ trích các nước châu Âu không đóng góp đủ vào an ninh chung của liên minh.

Tuy nhiên, lời kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng cũng vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên, vốn đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế. Các nước lớn như Đức và Italy đều bày tỏ sự không đồng thuận với yêu cầu của Mỹ về việc chi 5% GDP cho quốc phòng. Các quốc gia này cho rằng con số đó không thực tế, nhất là trong bối cảnh kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.

Ngoài vấn đề chi tiêu, ông Rutte cũng đề cập đến việc sản xuất trong ngành công nghiệp quốc phòng cần được đẩy mạnh trên toàn bộ các quốc gia thành viên, bao gồm cả Mỹ. Ông cho biết ngày 13/2, các Bộ trưởng Quốc phòng sẽ thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng xuyên Đại Tây Dương.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, tại Trung Quốc, Tết Trung thu, diễn ra vào ngày Rằm tháng Tám âm lịch, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng, gắn với hình ảnh trăng tròn, sự đoàn tụ gia đình và nhiều phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghi lễ tế trăng trong xã hội cổ đại, Trung thu dần trở thành dịp để người dân thưởng nguyệt, ăn bánh Trung thu, sum họp gia đình và gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống hạnh phúc.

OpenAI công bố bước nhảy vọt lớn về khả năng của mô hình GPT chủ lực mới

Khi những tập đoàn dẫn đầu cuộc đua AI cùng muốn giảm tốc

Khi lãnh đạo hàng loạt tập đoàn AI hàng đầu thế giới cùng kêu gọi điều tiết tốc độ phát triển công nghệ, cuộc đua AI đang xuất hiện một nghịch lý mới, đó là càng mạnh càng phải biết khi nào cần giảm tốc. Với Việt Nam, đây là gợi mở quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57.

Kiều bào góp sức lan tỏa văn hóa Việt tại Australia

Kiều bào góp sức lan tỏa văn hóa Việt tại Australia

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng coi trọng việc phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, những nghệ sĩ kiều bào đang trở thành một trong những cầu nối trực tiếp đưa bản sắc Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.