NATO công bố hợp đồng mua đạn pháo mới

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 23/1, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ký hợp đồng trị giá 1,1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) với với các nhà sản xuất vũ khí quốc phòng của Đức và Pháp về việc mua 220.000 quả đạn pháo 155 mm.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot tại sân bay Warsaw Babice, Ba Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan hỗ trợ và mua sắm của NATO (NSPA), đạn pháo 155 mm có thể được sử dụng trong hệ thống pháo tự hành Caesar và Panzerhaubitze 2000. Cả hai loại pháo này cũng đã được các quốc gia thành viên NATO cung cấp cho Ukraine. NSPA cho biết các công ty nhận được hợp đồng là Nexter Munitions (KNDS) của Pháp và Junghans Microtec của Đức. Dự kiến, những viên đạn pháo đầu tiên sẽ được bàn giao sau 24 tháng.

Năm 2023, NATO khởi động kế hoạch tăng cường sản xuất quốc phòng và sau đó đã ký các hợp đồng mua chung đạn trị giá khoảng 10 tỉ USD, trong đó có thỏa thuận mua 1.000 tên lửa phòng không Patriot mới được ký vào tháng trước.

Vũ Tùng - Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.