NATO chưa xem xét việc kết nạp Gruzia và Ukraine

Trả lời phỏng vấn của đài "Tiếng vọng Moskva", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken ngày 7/7 khẳng định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không xem xét việc kết nạp Gruzia và Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh lần này tại Warsaw, Ba Lan.
NATO chưa xem xét việc kết nạp Gruzia và Ukraine ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo ông Antoni Blinken, vấn đề kết nạp thêm thành viên sẽ được NATO xem xét đối với những quốc gia đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức này. Theo đó, các quốc gia được xem xét phải giải quyết các xung đột nội bộ để đảm bảo các tiêu chuẩn dân chủ cơ bản bởi đây là nguồn gốc của sự ổn định.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, Ngoại trưởng John Kerry đã tới Gruzia và Ukraine. Phát biểu tại Gruzia, ông Kerry tuyên bố Mỹ ủng hộ “nguyện vọng châu Âu-Đại Tây Dương” của Gruzia, ám chỉ tới việc nước này mong muốn gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU). Lâu nay, vấn đề Gruzia và Ukraine gia nhập NATO vẫn gây căng thẳng trong quan hệ giữa khối quân sự này với Nga bởi Moskva cho rằng việc NATO mở rộng tới hai quốc gia trên sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho châu Âu.

Hội nghị thượng đỉnh NATO 2016 sẽ diễn ra trong các ngày 8-9/7 với sự tham gia của lãnh đạo 28 nước thành viên NATO, cùng 26 đối tác và đại diện Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và Ngân hàng thế giới. Tại hội nghị, tổng thống hai nước Gruzia và Ukraine sẽ tham gia các cuộc họp trong khuôn khổ Ủy ban Gruzia-NATO và Ủy ban Ukraine-NATO. Ukraine và NATO cũng sẽ ký bản "Kế hoạch toàn diện" nhằm hỗ trợ nước này trong tiến trình cải cách quân sự.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.