NATO chưa thể quyết định tăng quân đến Afghanistan theo ý Mỹ

Mỗi nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần phải tham vấn chính phủ nước mình trước khi NATO có thể hồi đáp chính thức đối với yêu cầu của Mỹ về việc tăng quân tới Afghanistan và tiến trình này sẽ mất khoảng hơn 1 tháng.
NATO chưa thể quyết định tăng quân đến Afghanistan theo ý Mỹ ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel. Ảnh: EPA/TTXVN

Tướng Petr Pavel - Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp các quan chức quốc phòng hàng đầu của khối, diễn ra tại thủ đô Tirana của Albania ngày 17/9. 

Phát biểu trước báo giới, Tướng Pavel cho biết tại cuộc họp nói trên các quan chức quốc phòng hàng đầu của 29 nước thành viên NATO "đã thừa nhận cần phải bù đắp sự thiếu hụt hiện thời" về số lượng binh sĩ tại Afghanistan.

Tuy nhiên, trước đề xuất của Mỹ về việc NATO tăng quân đến Afghanistan, được Tướng Joe Dunford - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và Tướng John Nicholson - Chỉ huy quân đội Mỹ tại Afghanistan trình bày, Tướng Petr Pavel khẳng định sẽ không có bất cứ quyết định nào được đưa ra cho đến khi các nước thành viên NATO tham vấn chính phủ của nước mình.

Cuộc họp của Ủy ban quân sự NATO diễn ra vài tháng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cảnh báo các nước đồng minh NATO cần phải kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan hoặc đối mặt với nguy cơ thế lực phiến quân bành trướng.

Trong khi đó, theo Tướng lục quân Mỹ Curtis Scaparrotti - Tư lệnh tối cao quân đội NATO, các nước đồng minh sẽ đưa ra câu trả lời chính thức trong cuộc họp tới của Ủy ban quân sự NATO, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

NATO cho biết đã có hơn 15 nước cam kết tăng quân đến chiến trường Afghanistan, song không đưa ra con số cụ thể. Triển khai chiến lược mới tại Afghanistan, được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hồi tháng 8, Washington đã quyết định sẽ điều thêm khoảng 3.500 binh sĩ tới Afghanistan, nâng tổng số quân Mỹ tại chiến trường này lên khoảng 14.500 người.

Năm 2014, lực lượng NATO đã chuyển giao nhiệm vụ an ninh cho lực lượng Afghanistan, song vẫn duy trì quân số khoảng 13.000 người đồn trú tại đây làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các cuộc không kích trong các chiến dịch truy quét Taliban và lực lượng nổi dậy.

Mặc dù không đề cấp chi tiết cuộc thảo luận tại Tirana, song theo Tướng Scaparrotti, quân số NATO nếu được bổ sung vẫn sẽ làm nhiệm vụ "huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ".

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).