NATO cảnh báo Kosovo về việc thành lập quân đội

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 8/3 cảnh báo liên minh quân sự này có thể thu hẹp quy mô hợp tác với lực lượng an ninh của Kosovo nếu chính quyền vùng lãnh thổ này xúc tiến kế hoạch chuyển lực lượng an ninh được vũ trang hạn chế thành quân đội chính quy.

Ông Jens Stoltenberg cho biết ông đã nêu rõ với giới lãnh đạo Kosovo rằng "các bước đi đơn phương như vậy không giúp ích gì", đồng thời cảnh báo "NATO sẽ phải xem xét lại mức độ cam kết của liên minh này, nhất là đối với lĩnh vực xây dựng năng lực", nếu Kosovo triển khai các kế hoạch trên. Lâu nay NATO đã cung cấp huấn luyện, cố vấn cũng như giúp Kosovo xây dựng lực lượng an ninh.

NATO cảnh báo Kosovo về việc thành lập quân đội ảnh 1

Cảnh sát Kosovo. Ảnh:AFP/TTXVN

Cùng ngày, một tuyên bố của sứ quán Mỹ cũng cảnh báo "sẽ đánh giá lại sự hợp tác song phương cũng như những hỗ trợ lâu nay đối với các lực lượng an ninh của Kosovo" nếu Kosovo thông qua luật đề xuất trên.

Trước đó, người đứng đầu chính quyền Kosovo Hashim Thaci  đã trình dự thảo luật lên cơ quan lập pháp đề nghị thông qua kế hoạch thành lập quân đội chính quy. Tuy nhiên, động thái trên ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối của giới chức Serbia, cho đến nay không công nhận độc lập của vùng lãnh thổ này và tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp chính trị để ngăn chặn kế hoạch thành lập quân đội của Kosovo.

Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập tách khỏi Serbia từ năm 2008. Mặc dù được hơn 100 quốc gia trên thế giới công nhận độc lập, nhưng Kosovo vẫn chưa phải là thành viên của Liên hợp quốc. Cho đến nay, Serbia kiên quyết không công nhận Kosovo là nhà nước độc lập và phản đối vùng lãnh thổ này trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế. Đầu tháng 2 vừa qua, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tới Kosovo kêu gọi vùng lãnh thổ này và Serbia sớm bình thường hóa quan hệ. Nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Serbia và Kosovo được coi là yếu tố cần thiết nếu cả hai bên muốn theo đuổi quan hệ gần gũi hơn với Liên minh châu Âu (EU).

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.