NATO bác đề xuất của Nga thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa chung

Giới chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 25/10 cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa chung do Nga đề xuất là điều không thể có được, thay vào đó Mátxcơva nên kết nối hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này với hệ thống hiện nay của NATO.

Giới chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 25/10 cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa chung do Nga đề xuất là điều không thể có được, thay vào đó Mátxcơva nên kết nối hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này với hệ thống hiện nay của NATO.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Interfax của Nga, đặc sứ về khu vực Caucasus và Trung Á của Tổng Thư ký NATO, ông James Appathurai, cho hay NATO đã từ chối đề xuất của Mátxcơva, vì tổ chức này không thể giao phó an ninh của mình vào tay nước thứ ba.

Mátxcơva đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc NATO triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa gần sát biên giới Nga vì cho rằng hệ thống này đe dọa an ninh quốc gia của Nga và phá vỡ sự cân bằng chiến lược ở châu Âu. Bên cạnh đó, Nga cũng yêu cầu Mỹ và NATO phải đưa ra những bảo đảm pháp lý rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của họ không nhằm vào Nga.

Tuy nhiên, ông Appathurai khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO do Mỹ đứng đầu không thể là mối đe dọa đối với các tên lửa chiến lược của Nga vì các lý do kỹ thuật, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga sẽ có được "sự đảm bảo 100%" nếu Nga kết nối hệ thống phòng thủ tên lửa nước này với hệ thống của NATO.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.