NASA tìm thấy “Trái đất thứ 2”

Tàu thăm dò vũ trụ Kepler của NASA đã tìm thấy hành tinh Kepler-425b - người anh em “lớn hơn, già hơn” có rất nhiều điểm tương đồng với Trái đất.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 23/7 thông báo tàu vũ trụ Kepler của cơ quan này đã tìm thấy một người anh em “lớn hơn, già hơn” của Trái đất.

NASA đã mô tả Kepler-452b là hành tinh đầu tiên có nhiều điểm tương đồng và gần với Trái đất nhất. “Ngày hôm nay, Trái đất đã bớt cô đơn hơn”, Jon Jenkins, nhà nghiên cứu trong dự án Kepler của NASA nói.

Hành tinh Kepler-452b nằm cách Trái đất khoảng 1.400 năm ánh sáng và thuộc chòm sao Cygnus (Thiên nga). Kepler-452b có kích thước lớn hơn 60% so với Trái Đất và quay quanh sao mẹ ở một khoảng cách phù hợp – yếu tố khiến nước có thể tồn tại ở trạng thái lỏng trên bề mặt của hành tinh.

NASA tìm thấy “Trái đất thứ 2” ảnh 1

Hình ảnh NASA công bố để chào đón "người anh em" của Trái đất.

Các nhà khoa học cho biết nơi đây có trọng lực lớn gấp hai lần hành tinh của chúng ta. Tuy khoảng cách từ Kepler-452b đến ngôi sao mẹ của nó xa hơn so với khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời nhưng sao mẹ của nó sáng hơn nên vẫn nhận được năng lượng tương tự như Trái đất nhận từ Mặt trời. Ánh nắng sẽ rất giống với ở Trái đất.

Ông Jekins thông báo hành tinh này “gần như chắc chắn có khí quyển”, song các nhà khoa học chưa thể nói rõ bầu khí quyển này hình thành từ gì. Nếu dự đoán của các nhà địa chất hành tinh học là đúng thì bầu khí quyển của Kepler-452b sẽ dày hơn Trái đất và đang có núi lửa hoạt động.

Kepler-452b mất 385 ngày để quay quanh quỹ đạo của sao chủ, rất tương đồng với chu trình 365 ngày để Trái đất quay quanh Mặt trời.  Theo ông Jenkins, hành tinh này đã tồn tại được 6 tỷ năm và có đủ thời gian để hình thành sự sống.

Trước Kepler-452b, hành tinh Kepler-186f được xem là có nhiều điểm tương đồng với Trái đất nhất. Kepler-186f có kích thước lớn gấp 10 Trái đất và chỉ cách địa cầu của chúng ta khoảng 500 năm ánh sáng. Tuy nhiên nó chỉ nhận được số năng lượng từ sao chủ bằng 1/3 so với Trái đất hiện nay, nên giữa trưa cũng sẽ tối như là nửa đêm.

Tàu thăm dò Kepler trị giá 600 triệu USD được phóng lên vũ trụ năm 2009 với nhiệm vụ tìm kiếm các hành tinh có thể sinh sống được trong khắp Dải Ngân hà.

Hoàng Trang (CNN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.