NASA phát hiện 'vị khách' từ ngoài hệ mặt trời

Một phát hiện thiên văn đáng chú ý vừa được các nhà khoa học công bố khi họ phát hiện ra một vật thể liên sao hiếm có đang di chuyển xuyên qua hệ mặt trời. Vật thể này, được đặt tên là 3I/ATLAS, dự kiến sẽ tiến đến gần Trái Đất nhất vào ngày 30/10 tới.
Chú thích ảnh
NASA phát hiện ra một vị khách liên sao khổng lồ đang chạy qua hệ mặt trời. Ảnh: thenews.com.pk

Kính viễn vọng ATLAS (Hệ thống cảnh báo va chạm thiên thạch) do NASA quản lý đã ghi nhận lần đầu tiên sự xuất hiện của vật thể này vào ngày 1/7 tại đài quan sát Rio Hurtado, Chile - một trong những địa điểm lý tưởng nhất thế giới để quan sát thiên văn.

Tờ Newsweek dẫn ý kiến các chuyên gia thiên văn học cho biết sao chổi 3I/ATLAS đang tiếp cận từ chòm sao Nhân Mã và hiện cách Trái Đất khoảng 420 triệu dặm. Các nhà khoa học khẳng định vật thể này không gây nguy hiểm cho hành tinh chúng ta, bởi theo quỹ đạo hiện tại, khoảng cách gần nhất giữa nó với Trái Đất cũng là 150 triệu dặm.

Đây mới chỉ là vật thể liên sao thứ ba được các nhà khoa học xác định, sau 2I/Borisov (phát hiện năm 2019) và 'Oumuamua (phát hiện năm 2017). Hiện tại, 3I/ATLAS đang cách Mặt Trời khoảng 416 triệu dặm và sẽ tiến đến gần sao Hỏa nhất vào tháng 10, với khoảng cách 37 triệu dặm.

NASA cho biết các kính viễn vọng mặt đất có thể theo dõi vật thể này trong suốt tháng 9, trước khi nó di chuyển quá gần Mặt Trời và khó quan sát. Dự kiến, sao chổi sẽ xuất hiện trở lại ở phía đối diện của Mặt Trời vào đầu tháng 12.

Các nhà khoa học xác định nguồn gốc liên sao của vật thể dựa trên quỹ đạo chuyển động của nó. Trong khi các vật thể thuộc hệ mặt trời thường di chuyển theo quỹ đạo elip khép kín, các vật thể liên sao lại theo quỹ đạo hyperbol và có vận tốc đủ lớn để thoát khỏi lực hấp dẫn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society năm 2021 còn cho thấy các vật thể liên sao có thể phổ biến hơn những gì chúng ta tưởng, thậm chí còn nhiều hơn cả các vật thể "nội địa" trong đám mây Oort bao quanh hệ mặt trời.

Đào Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.