NASA phát hiện 5 tiểu hành tinh có khả năng 'la cà' gần Trái Đất

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện 5 tiểu hành tinh nhiều khả năng sẽ bay “lân la” gần Trái Đất trong năm 2017 này.

Ron Baalke, một nhà nghiên cứu vũ trụ tại Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA tại Pasadena, bang California đã đăng thông tin này lên mạng xã hội Twitter.

NASA phát hiện 5 tiểu hành tinh có khả năng 'la cà' gần Trái Đất ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Daily Mail

Theo đó, tiểu hành tinh đầu tiên tiếp cận gần Trái Đất là 2017 BS5 vào ngày 23/7. Tiểu hành tinh 2017 BS5 với đường kính trong khoảng từ 40-90m sẽ bay qua vị trí cách Trái Đất 1.211.734 km.

Tuy nhiên “đối tượng” đáng gờm nhất là tiểu hành tinh 2012 TC4 sẽ bay gần Trái Đất ở khoảng cách 57.660km. Vì đường kính của 2012 TC4 là 12-27m nên theo Daily Mail nó không quá nguy hiểm.

Tiếp đó, vào các ngày 3/12, 24/2/2018 và 2/4/2018 sẽ có 3 tiểu hành tinh khác bay qua Trái Đất ở khoảng cách gần.

Trong tháng 1 vừa qua, tiểu hành tinh 2017 FJ101 đã bay qua Trái Đất và giữ khoảng cách 325.087km.

Qua nhiều năm, các nhà khoa học đã nỗ lực tìm giải pháp cho viễn cảnh một tiểu hành tinh có thể va chạm với Trái Đất.

Nhà Trắng từng công bố một tài liệu có tên “Chiến lược quốc gia chuẩn bị trước vật thể gần Trái Đất” bao hàm nội dung về các phương án trong trường hợp xuất hiện tiểu hành tinh trên đường va chạm với Trái Đất.

Theo đó Mỹ có kế hoạch cải thiện hệ thống báo hiệu đồng thời đầu tư cho các loại tàu vũ trụ tiên tiến có khả năng tiêu diệt tiểu hành tinh nguy hiểm.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.