NASA điều chỉnh dự báo về kích thước lỗ thủng tầng ozone

Theo hãng tin AP, các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã điều chỉnh lại dự báo về lỗ thủng tầng ozone của Trái Đất, sau khi thừa nhận tính toán nhầm rằng lỗ thủng tầng ozone sẽ phình to trong năm 2023.
Chú thích ảnh
Núi lửa phun trào gây ra sóng thần tại Tonga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Sau khi núi lửa Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai ở ngoài khơi Tonga phun trào năm 2022 và đưa hàng triệu tấn nước vào bầu khí quyển Nam bán cầu hồi tháng 1/2022, các nhà khoa học NASA cho rằng lượng nước nhiều hơn bình thường 10% sẽ có hại cho tầng ozone và Trái đất phải chuẩn bị đối phó với một lỗ thủng lớn ở tầng ozone vào mùa Thu 2023.

Ông Paul Newman, Trưởng nhóm nghiên cứu ozone của NASA, từng cho rằng: “Đó là quy mô rất lớn. Điều đó thật tồi tệ đối với những người phải sống ở khu vực cạn kiệt ozone ở cực Nam Nam Mỹ". Nhưng thực tế điều này đã không xảy ra.

Theo thông tin mới nhất của NASA và Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), lỗ thủng tầng ozone năm 2023 có kích thước trung bình trong 20 năm qua, thậm chí nhỏ hơn một chút so với năm ngoái. Từ tháng 9 đến giữa tháng 10, lỗ thủng tầng ozone có diện tích trung bình là 23,1 triệu km2, lớn thứ 16 kể từ khi các vệ tinh bắt đầu theo dõi vào năm 1979.

Theo ông Newman, các nhà nghiên cứu sẽ phải tìm ra mô phỏng máy tính của họ đã sai ở đâu. Lỗ thủng tầng ozone đã được cải thiện nhờ Nghị định thư Montreal năm 1987, khi các nước trên thế giới đồng ý ngừng hoạt động sản xuất tạo ra các chất thải làm suy giảm tầng ozone.

Theo dữ liệu của NASA, lỗ thủng tầng ozone lớn nhất vào năm 2000 với diện tích 29,9 triệu km2. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng phải mất nhiều thập niên để lỗ thủng tầng ozone "lành hẳn".

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.