Nâng tốc độ đường cao tốc TPHCM -Trung Lương lên 120km/h

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản điều chỉnh tốc độ khai thác tuyến cao tốc Tp.Hồ Chí Minh - Trung Lương từ 100 km/giờ lên 120km/giờ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ (QLĐB) IV điều chỉnh tốc độ khai thác tuyến cao tốc Tp.Hồ Chí Minh - Trung Lương từ 100 km/giờ lên 120km/giờ đúng tốc độ thiết kế của dự án được duyệt.

Theo đại diện lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc điều chỉnh tốc độ tuyến cao tốc Tp.Hồ Chí Minh - Trung Lương lần này là nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tăng khả năng lưu thông và khai thác hiệu quả đối với tuyến cao tốc này.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Quản lý đường bộ IV cắm biển hạn chế tốc độ phù hợp tại những vị trí cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Cục Quản lý đường bộ IV cần chỉ đạo nhà thầu khẩn trương triển khai kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm 2015.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu Cục Quản lý đường bộ IV xây dựng Quy định và phương án tổ chức quản lý, khai thác thay thế Quy định tạm thời để Tổng cục xem xét, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh-Trung Lương được được khởi công từ tháng 12/2004 và thông xe vào tháng 2/2010. Tuyến đường này dài 61,9km, gồm 2 hệ thống đường gồm phần đường cao tốc dài 40km có điểm đầu tại Chợ Đệm (huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh) và điểm cuối tại xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang) và các tuyến đường nối dài 21,9km. Vận tốc thiết kế 120km/giờ với 8 làn xe với tổng kinh phí đầu tư 9.884 tỷ đồng.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.