Nâng tầm thương hiệu cá chình bông Phú Yên

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức lễ công bố và trao bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông Phú Yên. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm đặc sản của địa phương; góp phần nâng cao giá trị, khẳng định thương hiệu cá chình bông Phú Yên trên thị trường.
Chú thích ảnh
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông Phú Yên. Ảnh: TTXVN phát

Tỉnh Đắk Lắk có đường bờ biển dài gần 200 km với địa hình đồi núi đa dạng, hình thành nên hệ thống đầm, vịnh đan xen cùng các gành đá nhô ra biển. Ở khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) còn sở hữu vùng nước lợ ven biển rộng khoảng 21.000 ha, có chất lượng và nhiệt độ nước ít thay đổi. Ngoài ra, hệ sinh thái rạn san hô phát triển mạnh cũng là môi trường lý tưởng cho các loài thủy sinh phát triển.

Với tỷ lệ chiếm từ 80 - 90% lượng cung cấp toàn quốc, Đắk Lắk đang là địa phương dẫn đầu cả nước về nguồn giống cá chình bông tự nhiên. Người dân khai thác loại cá này dọc theo hạ lưu sông Bàn Thạch, đập Tam Giang. Những con cá chình con trong suốt được đánh bắt từ tự nhiên trở thành nguồn giống cung cấp cho các vùng nuôi trong và ngoài tỉnh. Do chưa thể nhân tạo giống hoàn toàn, nguồn giống tự nhiên này quyết định thương hiệu cá chình bông Phú Yên.

Nhiều người nuôi cá chình bông tại tỉnh Đắk Lắk đã phát triển đa dạng các mô hình nuôi trong ao đất, nuôi dưới bùn và trong lồng, bè trên sông, đầm, vịnh. Ông Nguyễn Văn Phú (phường Phú Yên) cho biết, nghề nuôi cá chình bông mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với chu kỳ nuôi từ 18 - 24 tháng, năng suất thu hoạch khoảng 20 - 22 tấn cá/ha. Với giá sản phẩm cá chình thu mua ngoài thị trường hiện nay từ 400.000 - 450.000 đồng/kg, người nuôi thu được lợi nhuận khoảng 30 - 40% tổng giá trị thu hoạch.

Do giá trị kinh tế cao, sản phẩm cá chình Phú Yên đối mặt với nguy cơ đánh tráo thương hiệu hoặc trộn lẫn với các loại cá chình khác không rõ nguồn gốc. Trước thực trạng này, từ tháng 12/2021, Viện thổ nhưỡng Nông Hóa (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) triển khai đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông Phú Yên. Sau nhiều nỗ lực kiểm nghiệm, khảo sát và lập hồ sơ, mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã chính thức cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông Phú Yên. Việc xây dựng chỉ dẫn địa lý được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá khoa học về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, chất lượng nguồn nước và quy trình nuôi đặc thù, tạo nên chất lượng riêng biệt của cá chình bông tại khu vực.

Chú thích ảnh
Người dân tỉnh Đắk Lắk nuôi cá chình bông trên sông, hồ. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ nhấn mạnh, việc xác lập chỉ dẫn địa lý sản phẩm cá chình bông Phú Yên không chỉ bảo vệ quyền lợi của người sản xuất, kinh doanh mà còn là cam kết về chất lượng sản phẩm đối với người tiêu dùng trong nước và quốc tế; qua đó mở ra hành trình mới cho địa phương trong việc quản lý, khai thác và phát triển thương hiệu bền vững và năng lực cạnh tranh của ngành nuôi trồng thủy sản.

Theo ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, việc được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý mới là bước khởi đầu. Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương tăng cường quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chọn giống, kỹ thuật nuôi, chế biến sâu; nâng cao chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn khắt khe; hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, xây dựng chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu. Ngành khoa học và công nghệ tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khai thác hiệu quả giá trị của chỉ dẫn địa lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk có 4 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, gồm: sò huyết Ô Loan, tôm hùm bông Phú Yên, cà phê Buôn Ma Thuột và cá chình bông Phú Yên.

Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.