Nắng nóng tại Nhật Bản, 57 người tử vong

Ngày 6/8, Chính phủ Nhật Bản cho biết đã có 57 người tử vong do các vấn đề sức khỏe liên quan đến nắng nóng trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 29/7 vừa qua. Số người nhập viện trong thời gian này cũng tăng gấp 3 lần so với tuần trước đó từ 5.664 lên 18.347 người.

Theo Cơ quan ứng phó hỏa hoạn và thảm họa Nhật Bản, số người nhập viện trên là cao thứ hai tính theo tuần kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2008.

Chú thích ảnh
Thời tiết nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong số những người phải nhập viện, 729 người có những triệu chứng nghiêm trọng phải cần tới 3 tuần điều trị nội trú, trong khi có 6.548 người có những vấn đề sức khỏe nhẹ hơn và không cần nằm viện lâu. Những người trong độ tuổi 65 trở lên chiếm tới 54,3% trong tổng số những người nhập viện.

Tokyo là khu vực có nhiều người nhập viện nhất với 1.857 người, tiếp đó là Aichi và Xaitama với số người nhập viện lần lượt là 1.342 và 1.307 người. Có 24 tỉnh tại Nhật Bản đã ghi nhận các trường hợp thiệt mạng do nắng nóng với Hokkaido có số lượng cao nhất là 7 người, tiếp đó là Ibaraki và Saitama đều có 5 người tử vong.

Áp suất cao tại Nhật Bản đã gây nên tình trạng nắng nóng khắc nghiệt. Cơ quan ứng phó hỏa hoạn và thảm họa Nhật Bản đã khuyến cáo người dân thường xuyên bổ sung nước và nghỉ ngơi ở những khu vực mát mẻ.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.