Nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Phú Yên có khả năng kéo dài nhiều ngày

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Chú thích ảnh
Ngày 6 - 7/7, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa: Tuấn Đức/TTXVN

Ngày 6 - 7/7, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 50 - 65%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45 - 60%.

Ngày 6/7, khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; thời gian nắng nóng từ 11 - 17 giờ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 55 - 65%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; thời gian nắng nóng từ 10 - 18 giờ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45 - 60%.

Ngày 7/7, Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; thời gian nắng nóng từ 11 - 17 giờ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50 - 60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; thời gian nắng nóng từ 10 - 18 giờ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45 - 60%.  

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động ứng phó mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Sáng 6/10, theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, trong những giờ qua trên địa bàn thành phố đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: An Tây, phường An Cựu 124 mm; Bình Tiến, xã Bình Điền 117,6 mm; Cổ Bi, phường Phong Thái 134,4 mm; Dương Hòa, phường Phú Bài 82,6 mm... Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở thành phố Huế đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa; trong khi những giờ tới tiếp tục có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

TP Hồ Chí Minh đối mặt ngập sâu do nước dâng nhanh đêm 6/10

TP Hồ Chí Minh đối mặt ngập sâu do nước dâng nhanh đêm 6/10

Rạng sáng 6/10, nước dâng nhanh, chảy xiết qua khu vực cầu Khánh Vân, đường ĐT747B, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh (khu vực Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây) gây ngập đường, khiến nhiều phương tiện chết máy, phải quay đầu. Đến khoảng 2 giờ ngày 6/10, nước vẫn tiếp tục đổ về, đe dọa an toàn của người dân và phương tiện lưu thông.

Cứu an toàn 12 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Suối Cái

Cứu an toàn 12 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Suối Cái

Sáng 6/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã cứu và đưa 12 người mắc kẹt trong vùng ngập nước tại công trình thi công nạo vét Suối Cái đến nơi an toàn sau nhiều giờ triển khai cứu hộ xuyên đêm ngày 5/10 đến rạng sáng nay.