Nắng nóng gay gắt khiến Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp vất vả đối phó với cháy rừng

Thổ Nhĩ Kỳ đang phải trải qua đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ qua, xóa sổ những khu rừng nguyên sơ và đất nông nghiệp trù phú trên khắp các bờ biển Địa Trung Hải và Aegean của nước này.     
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc ngùn ngụt tại đám cháy rừng ở Mugla, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 3/8, những đám cháy dữ dội đã bao vây một nhà máy nhiệt điện ở thành phố Hisaronu của Aegean, buộc nông dân phải lùa đàn gia súc đang hoảng loạn hướng về bãi biển, trong khi trang trại của họ chìm trong những làn khói đen như mực với những mảng cỏ bao quanh bốc cháy dữ dội. Trong khi đó, du khách buộc phải thoát khỏi khu vực trên những chiếc thuyền để đảm bảo an toàn. Cư dân tại hàng chục ngôi làng đã phải sơ tán khi những cơn gió mạnh và nền nhiệt tăng vọt thổi bùng các đám cháy.

Nền nhiệt cao hơn 40 độ C trên khắp miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến việc sử dụng điện tăng vọt lên mức cao kỷ lục, gây mất điện trên diện rộng tại các thành phố như Ankara và Istanbul trong ngày 2/8. Tuy nhiên, thị trưởng thành phố Milas Muhammet Tokat đặc biệt bày tỏ lo ngại về một đám cháy không kiểm soát đang đe dọa nhà máy nhiệt điện địa phương. Ông đã đăng một loạt các dòng cập nhật trên trang Twitter cá nhân, cho thấy ngọn lửa đang lan rộng trên một ngọn đồi về phía vị trí được cho là của nhà máy. Vị thị trưởng cho biết đã báo cáo ngắn gọn với Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu về cuộc khủng hoảng đang diễn ra trước khi cùng các quan chức địa phương đi trú ẩn tại khu vực bên bãi biển.

Cùng ngày, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết những đợt nắng nóng khắc nghiệt ở Thổ Nhĩ Kỳ và Cyprus đã khiến nhiệt độ bề mặt đất khu vực này lần thứ hai vượt ngưỡng 50 độ C trong vòng khoảng 1 tháng qua. ESA đã đăng tải một bản đồ khu vực, bao gồm cả Cyprus, cho thấy các khu vực rộng lớn đều có màu đỏ đậm. Trước đó, lần đầu tiên nhiệt độ bề mặt đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Cyprus vượt ngưỡng này là vào ngày 2/7. 

Nhiệt độ tầng bề mặt đất thường khắc nghiệt hơn tầng không khí, vốn được đưa vào các bản tin thời tiết. Theo dự báo của các nhà khoa học, các đợt nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn với cường độ mạnh hơn trên khắp thế giới do biến đổi khí hậu và hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Tại quốc gia láng giềng Hy Lạp, hàng trăm lính cứu hỏa, máy bay phun nước và trực thăng cũng đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng gần thủ đô Athens.

Trong bối cảnh Hy Lạp đang “quay cuồng” với đợt nắng nóng gay gắt, một đám cháy rừng đã lan rộng dưới chân núi Parnitha, cách thủ đô Athens 30 km về phía Bắc, thổi khói dày đặc bao trùm thành phố. Sở cứu hỏa cho biết khoảng 300 người đã phải sơ tán. Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin hàng chục trẻ em đã được sơ tán khỏi một trại hè gần Varympompi, ngoại ô Athens, trong khi đường cao tốc nối thủ đô với miền Bắc và miền Nam của đất nước cũng bị đóng cửa vì lý do an toàn. Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Dân sự Michalis Chryssohoidis nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn cho người dân là ưu tiên hàng đầu.

Lực lượng cứu hỏa cho biết 7 máy bay phun nước, 5 máy bay trực thăng, 70 xe cứu hỏa và hơn 500 lính cứu hỏa đang chiến đấu với “giặc lửa” hoành hành ở khu vực nơi có cung điện mùa Hè Tatoi của hoàng gia Hy Lạp trước đây và một số tu viện. Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Dân sự Nikos Hardalias cho biết Hy Lạp đang đối mặt với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi nhiệt độ lên tới khoảng 45 độ C và có tới 40 đám cháy đang diễn ra trong ngày 3/8. Ông khuyến cáo người dân cảnh giác khi đợt nắng nóng có khả năng kéo dài.

Trước đó, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết nước này đang đối mặt với đợt nắng nóng tồi tệ nhất kể từ năm 1987. Hơn 3.000 ha rừng thông và ô liu đã bị thiêu rụi khi một ngọn lửa bùng phát hôm 31/7 gần thành phố Patras, cách Athens 200 km về phía Tây. Đám cháy này đã được kiểm soát trong ngày 2/8. Dự báo đợt nắng nóng sẽ đạt đỉnh tại Hy Lạp trong tuần này. Đợt nắng nóng kỷ lục năm 1987 đã khiến hơn 1000 người dân tử vong ở Hy Lạp.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.