Nắng nóng gay gắt kéo dài, tiêu thụ điện tiếp tục tăng cao

Dự báo từ 12 đến 15/7, miền Bắc tiếp tục nắng nóng kéo dài với mức nhiệt từ 37-39 độ C. Thời tiết này sẽ kéo theo sản lượng điện tiêu thụ tăng cao, gây nhiều thách thức trong cung ứng điện.
Chú thích ảnh
Công nhân Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội kiểm tra phòng ngừa sự cố điện. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Theo Cục Điều tiết Điện lực, từ ngày 1-9/7, nhiệt độ miền Bắc duy trì ở mức cao, từ 37-38 độ C. Nắng nóng kéo dài đã khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Cụ thể, ngày 7/7, công suất đỉnh miền Bắc đạt 23.094 MW, sản lượng điện lên tới 465,9 triệu kWh.

Sản lượng trung bình ngày toàn quốc trong thời gian này đạt 853,3 triệu kWh, cao hơn so với tuần trước đó khoảng 45,7 triệu kWh. Công suất cực đại đạt 45.305,3MW (cũng vào ngày 7/7), cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 3.482,6MW so với tuần trước.

Cũng theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), mức tiêu thụ ghi nhận ngày 7/7 cũng là cao nhất từ đầu năm đến nay. Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tiếp tục kêu gọi khách hàng tăng cường thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Nắng nóng, nền nhiệt cao sẽ khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất mạnh do sử dụng nhiều thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ. Người dân chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26-27 độ C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt).

Ngoài ra, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn để tránh quá tải lưới điện đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu dân cư. Khách hàng sử dụng điện tại 27 tỉnh thành phía Bắc nên cài đặt ứng dụng EVNNPC CSKH trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng hàng ngày, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện.

Tuần qua, tình hình thủy văn các hồ miền Bắc được cải thiện, hệ thống điện đáp ứng được nhu cầu phụ tải. Các nhà máy thủy điện đa mục tiêu miền Bắc được huy động tiết kiệm, để hỗ trợ đáp ứng sản lượng và đảm bảo công suất khả dụng hệ thống miền Bắc. Thuỷ điện miền Nam được huy động tối ưu theo tình hình thủy văn thực tế để đảm bảo cung ứng điện.

Mực nước giới hạn đã được tính toán cập nhật phù hợp tình hình vận hành hệ thống điện và yêu cầu nước của địa phương, cũng như quy trình liên hồ nhằm đảm bảo đủ nước đáp ứng an ninh cung cấp điện và nhu cầu nước hạ du đến hết mùa khô 2023.

Tuy nhiên, theo Cục Điều tiết Điện lực, từ nay đến ngày 15/7, khu vực Bắc bộ tiếp tục phải đối mặt với hiện tượng nắng nóng tăng cường. Dự kiến sản lượng tiêu thụ điện của miền Bắc sẽ tăng hơn so với tuần trước đó, khiến công tác cung ứng điện sẽ gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan nỗ lực tối đa trong công tác đảm bảo điện như: tăng cường các nguồn điện, vận hành linh hoạt hồ chứa; đôn đốc các nhà máy nhiệt điện tập trung ưu tiên xử lý sự cố các tổ máy; đảm bảo cung ứng than, khí cho phát điện; tăng cường vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện; đẩy mạnh tuyên truyền về thực hành tiết kiệm điện…

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.