Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ giảm dần từ ngày 26/4

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần từ ngày 26/4. Các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 28/4.
Chú thích ảnh
Người dân Hà Nội tham gia giao thông trên tuyến đường Minh Khai - Tam Trinh dưới trời nắng nóng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong ngày 24/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ vào lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ C, một số nơi có nắng nóng gay gắt trên 38 độ C như: Tương Dương (Nghệ An) 39,8 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,2 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39,1 độ C, Nam Đông (Huế) 38,7 độ C.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 25/4, nắng nóng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Dự báo các vùng đêm 24/4 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Độ ẩm từ 35 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 34 đến 37 độ C, riêng khu Tây Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 34 đến 37 độ C, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 31-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C; cao nhất từ 34 đến 37 độ C, vùng núi 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 34 đến 37 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Độ ẩm từ 35 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Độ ẩm từ 43 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 34 đến 37 độ C.

Hoàng Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.