Nắng nóng cực đoan bao trùm Trung Quốc, phụ tải điện tăng cao kỷ lục

Sáng 16/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc phát đồng thời cảnh báo vàng về nắng nóng, cảnh báo vàng về mưa lớn và cảnh báo xanh về thời tiết đối lưu mạnh, trong bối cảnh nhiều địa phương bước vào giai đoạn nóng nhất trong năm, với nhiệt độ tại một số nơi vượt 40°C.
Chú thích ảnh
Khách du lịch dùng ô che nắng tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 29/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 16/7, nhiều khu vực thuộc Nội Mông, Tân Cương, Cam Túc, Thiểm Tây, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Quý Châu ghi nhận nhiệt độ từ 35-36°C. Nhiều nơi có nhiệt độ cao nhất từ 37-39°C, trong khi một số khu vực tại Tân Cương, lưu vực Thổ Lỗ Phiên, miền Đông tỉnh Tứ Xuyên và phía Tây thành phố Trùng Khánh có thể vượt ngưỡng 40°C.

Bên cạnh nắng nóng, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo mưa lớn từ 8h ngày 16/7 đến 8h ngày 17/7 (giờ địa phương) tại nhiều khu vực như Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông và đảo Hải Nam. Một số khu vực có lượng mưa từ 100-150 mm, kèm theo mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá.

Trung Quốc hiện bước vào thời kỳ “tam phục”, giai đoạn khoảng 40 ngày nóng nhất trong năm. Nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ cảm nhận vượt 40°C, trong khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết sau khi phụ tải điện toàn quốc lần đầu vượt mức 1,518 tỷ kW vào ngày 10/7, đến ngày 14/7 đã tiếp tục lập kỷ lục mới với 1,551 tỷ kW. Công suất truyền tải điện liên vùng và liên tỉnh đạt 278 triệu kW, góp phần bảo đảm nguồn cung điện trong thời kỳ cao điểm.

Đợt nắng nóng kéo dài cũng thúc đẩy nhu cầu đối với các ngành kinh tế phục vụ chống nóng. Tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, nhiều cơ sở sản xuất đá công nghiệp hoạt động hết công suất khi đơn đặt hàng tăng khoảng 30% so với tháng trước và dự kiến còn tiếp tục tăng nếu thời tiết nắng nóng kéo dài.

Trong khi đó, các điểm du lịch tránh nóng tại khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam Trung Quốc ghi nhận lượng khách đặt dịch vụ tăng nhanh. Các nền tảng du lịch trực tuyến cho biết nhu cầu đối với các tuyến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại vùng núi và rừng có nhiệt độ mát mẻ tăng cao trong những ngày gần đây.

Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc chia làm 4 cấp độ theo màu sắc, theo thứ tự từ nhẹ đến nghiêm trọng nhất, gồm xanh, vàng, cam, đỏ.

Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.