Nắng nóng bất thường tại Ấn Độ, hơn 160 người chết

Nắng nóng phỏng da cháy thịt là hiện tượng thời tiết thường thấy tại Ấn Độ trước khi bước vào mùa mưa.
Nắng nóng bất thường tại Ấn Độ, hơn 160 người chết ảnh 1

Nhiệt độ trung bình ghi nhận tại các tỉnh thành ở Ấn Độ đều trên 40 độ C.

Nắng nóng bất thường tại Ấn Độ, hơn 160 người chết ảnh 2

Những người lao động ngoài trời lúc nào cũng kè kè bên chai nước nếu không muốn rơi vào tình trạng mất nước.

Nắng nóng bất thường tại Ấn Độ, hơn 160 người chết ảnh 3

Không chịu nổi thời tiết nắng nóng, người đàn ông này nhảy xuống sông tắm.

Nắng nóng bất thường tại Ấn Độ, hơn 160 người chết ảnh 4

Hành khách lên tàu vẫn cố lấy nước uống đề phòng chyến đi dài.

Nắng nóng phỏng da cháy thịt là hiện tượng thời tiết thường thấy tại Ấn Độ trước khi bước vào mùa mưa, song năm nay đất nước đông dân thứ nhì thế giới lại phải chứng kiến nhiệt độ tăng cao một cách bất thường sớm hơn mọi năm. Nắng nóng đỉnh điểm trài dài trên toàn bộ lãnh thổ, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân từ Hyderabad tới Kolkata.

Theo hãng thông tấn AP, trận nắng nóng đầu mùa đã cướp đi mạng sống của hơn 160 người, với 55 vụ tử vong tại Orissa, 45 vụ tại Andhra Pradesh và 66 người khác chết vì thời tiết khắc nghiệt tại Telangana.

Nắng nóng bất thường tại Ấn Độ, hơn 160 người chết ảnh 5

Việc phụ nữ, các bé gái phải đi lấy nước về sinh hoạt tại những vùng quê Ấn Độ không còn là chuyện hiếm gặp.

Nắng nóng bất thường tại Ấn Độ, hơn 160 người chết ảnh 6

Phần lớn các trường hợp tử vong là người lao động và nông dân, những người phải làm việc quá sức ngoài trời dưới ánh nắng trực tiếp. Theo BBC, chính phủ Ấn Độ tiết lộ có đến hơn 330 triệu người bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng này, và con số dường như không có dấu hiệu dừng lại. Tờ India Today có viết “Hàng ngàn nông dân tuyệt vọng do hạn hán kéo dài, hàng chục ngàn súc vật nuôi chết, mùa màng thất thu, sông hồ cạn kiệt và mặt đất trồng thì nứt nẻ”.

Nắng nóng bất thường tại Ấn Độ, hơn 160 người chết ảnh 7

Đất trồng cây nứt toạc do hạn khô kéo dài.

Nắng nóng bất thường tại Ấn Độ, hơn 160 người chết ảnh 8

Hơi nóng nhựa đường bốc lên bỏng rẫy do nhiệt độ quá cao.

Giới chức Andhra Pradesh ra lệnh phát nước và sữa chua để giúp người dân không bị mất nước. Chính quyền cũng gửi xe chở nước tới những vùng nông nghiệp tại Maharashtra và cấm người dân đào giếng. Người nông dân được khuyên không nên trồng mía, vì yêu cầu cần nhiều nước để loại cây trồng đó phát triển. Các trường học tại Orissa cũng buộc phải đóng cửa, ít nhất cho đến ngày 26/4. Người dân khuyến khích ở trong nhà nếu không cần thiết phải đi ra ngoài.

Chuyên gia khí tượng thủy văn Jason Nicholls của trang AccuWeather nhận xét “Nắng nóng sẽ duy trì cho đến hết tháng 5, thậm chí cơn mưa đầu mùa tháng 6 cũng sẽ không làm giảm bớt nhiệt”.

Hồng Hạnh

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.