Năng lượng xanh: Pháp hướng tới mô hình dùng điện hạt nhân sưởi ấm đô thị

Pháp đang nghiên cứu một mô hình mới nhằm tận dụng nhiệt dư từ các nhà máy điện hạt nhân để sưởi ấm đô thị.
Chú thích ảnh
Một nhà máy hạt nhân tại Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không được phép chia sẻ bởi bên thứ ba)

Tại tỉnh Moselle, miền Đông Bắc nước Pháp, chính quyền địa phương và Tập đoàn điện lực Pháp (EDF) đang triển khai nghiên cứu dự án thu hồi nhiệt từ Nhà máy điện hạt nhân Cattenom để cung cấp cho mạng lưới sưởi ấm tại Thionville và thung lũng Fensch. Nếu được thực hiện, đây sẽ là dự án đầu tiên tại Pháp sử dụng nguồn nhiệt dư của một nhà máy điện hạt nhân để phục vụ trực tiếp hệ thống sưởi ấm đô thị trên quy mô lớn.

Ý tưởng ban đầu là tận dụng nhiệt dư từ các cơ sở công nghiệp luyện kim trong thung lũng Fensch để cung cấp cho mạng lưới sưởi ấm. Tuy nhiên, phương án này gặp nhiều khó khăn do nguồn nhiệt từ ngành thép không ổn định, trong khi chi phí đầu tư và giá năng lượng khiến dự án trở nên kém hiệu quả về kinh tế.

Bước ngoặt xuất hiện vào cuối năm 2023, khi chính quyền Thionville đề xuất khai thác nguồn nhiệt dư từ Nhà máy điện hạt nhân Cattenom, nằm gần khu đô thị có khoảng 266.000 dân. EDF sau đó xác nhận khả năng kỹ thuật và giao cho công ty con Dalkia nghiên cứu dự án. Theo EDF, đây sẽ là một mô hình chưa từng được triển khai ở Pháp trên quy mô tương tự, khi nhiệt dư từ một nhà máy điện hạt nhân được đưa trực tiếp vào mạng lưới sưởi ấm đô thị.

Trong giai đoạn đầu, nguồn nhiệt thu hồi từ Cattenom có thể cung cấp cho khoảng 22.000 hộ gia đình, đồng thời ưu tiên các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, bể bơi, nhà thi đấu và văn phòng. Các phương án kỹ thuật đang được nghiên cứu bao gồm thu hồi nhiệt ở mức khoảng 50 độ C tại các tháp giải nhiệt hoặc khai thác nhiệt từ những bộ phận khác của hệ thống thứ cấp, với nhiệt độ có thể đạt 80-90 độ C, phù hợp hơn với một mạng lưới sưởi ấm đô thị hiệu quả.

Sau khi hai cộng đồng đô thị Portes de France-Thionville và Val de Fensch sáp nhập vào tháng 1/2026, quy mô dự án được mở rộng đáng kể. Chính quyền địa phương đặt mục tiêu dài hạn cung cấp nhiệt cho tới 80.000 hộ gia đình trong bán kính khoảng 20 km quanh Nhà máy điện hạt nhân Cattenom, nếu các nghiên cứu kỹ thuật chứng minh được tính khả thi. Một trong những điều kiện then chốt là giá nhiệt phải đủ cạnh tranh, với mục tiêu thấp hơn giá khí đốt.

Dự án không chỉ mang ý nghĩa về năng lượng mà còn có tầm quan trọng đối với tương lai của Cattenom. Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 1986, hiện tạo khoảng 2.300 việc làm thường xuyên và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương. Việc sử dụng nhiệt dư để sưởi ấm đô thị có thể nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở hạt nhân, đồng thời củng cố vị thế của Cattenom trong chiến lược khử carbon của khu vực.

Nằm gần Luxembourg, dự án cũng có thể mở ra khả năng mở rộng mạng lưới sưởi ấm sang quốc gia láng giềng. Đây là một hướng đi có ý nghĩa trong bối cảnh khu vực biên giới này đang tìm cách giảm phát thải, dù sự hiện diện của Nhà máy điện hạt nhân Cattenom từ lâu vẫn gây tranh luận tại Luxembourg.

Tuy nhiên, dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Việc xây dựng có thể cần ít nhất 3 năm, với hơn 80 km đường ống phải được lắp đặt. Do đó, chính quyền địa phương không kỳ vọng hệ thống có thể đi vào hoạt động trước năm 2030.

Nếu thành công, dự án Cattenom sẽ cho thấy năng lượng hạt nhân có thể đóng vai trò rộng hơn trong quá trình chuyển đổi năng lượng, không chỉ thông qua sản xuất điện. Việc thu hồi và tái sử dụng nhiệt dư để sưởi ấm đô thị có thể giúp giảm lãng phí năng lượng, hạn chế sử dụng khí đốt và mở ra một hướng tiếp cận mới cho quá trình khử carbon tại Pháp.

Đào Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.