Năng lượng mặt trời, năng lượng gió đảm bảo gần 10% sản lượng điện

Trong bài viết mới đây trên trang Năng lượng Séc (oenergetice.cz), tác giả Jana Červinková đã đưa một số nhận định dựa trên báo cáo mang tên "Đánh giá điện toàn cầu năm 2021" của tổ chức Ember, chuyên tập trung nghiên cứu năng lượng và khí hậu.

Báo cáo này được công bố hàng  năm tập trung vào xu hướng điện trên thế giới và phân tích dữ liệu từ các quốc gia.

Chú thích ảnh
Các tháp điện gió tại Issoudun, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Ember, đại dịch COVID-19 đã làm ngừng tăng trưởng nhu cầu điện năng. Năm 2020, mức tiêu thụ điện toàn cầu giảm 0,1% Tuy nhiên, vào tháng 12/2020, xu hướng đã đảo ngược rõ ràng, khi mức tiêu thụ ở nhiều quốc gia cao hơn so với tháng 12/2019, cụ thể Ấn Độ tăng 5%, Liên minh Châu Âu 9EU) tăng 2% và Mỹ cũng tăng 2%.

Sản xuất điện từ các nhà máy điện gió và điện Mặt Trời năm 2020 tăng 14,8% (tương đương 314 TWh), cụ thể là 9,4%, tức là gần 1/10 sản lượng điện trên thế giới, Năm 2015, con số đó là 4,6%.

Nhiều nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hiện sản xuất khoảng 1/10 lượng điện từ năng lượng gió và Mặt Trời như Ấn Độ 9%, Trung Quốc 9,5%, Nhật Bản 10%, Mỹ 12%, Brazil 11% và Thổ Nhĩ Kỳ 12%. Ngược lại, Indonesia, Nga và Saudi Arabia hầu như không sản xuất điện từ các nguồn này.

Chú thích ảnh
 Một nhà máy điện mặt trời ở Santiago, Chile. Ảnh: AFP/TTXVN

Sản xuất điện từ than đá năm 2020 chứng kiến mức giảm kỷ lục 3,8% so với cùng kỳ năm trước (tương đương 346 TWh). Con số này lớn hơn sản lượng điện của Vương quốc Anh năm 2020. Sự sụt giảm lớn trong sản xuất điện từ than đá đã được ghi nhận đặc biệt ở Mỹ  (giảm 20%), EU giảm 20% và Ấn Độ giảm 5%. Trên toàn cầu, sản lượng tại các nhà máy thủy điện tăng 94 TWh, trong khi sản lượng từ điện hạt nhân giảm 104 TWh, sản lượng từ khí đốt tự nhiên và dầu giảm 12 TWh.

Sản lượng điện từ than đá ở Trung Quốc đã tăng  2%  trong năm ngoái. Năm 2020, nhu cầu điện ở Trung Quốc cao hơn 33% so với năm 2015. Hơn một nửa (53%) mức tăng này được đảm bảo bởi các nguồn nguyên liệu không hóa thạch và phần còn lại là từ các nguồn hóa thạch (46%).

Lượng phát thải CO2 toàn cầu năm 2020 cao hơn khoảng 2% so với năm 2015, khi Thỏa thuận khí hậu Paris được ký kết. Nhu cầu điện năng tăng 11% (tăng 2.536 TWh) so với cùng kỳ và một phần của sự gia tăng này là do sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch. Tại EU và đặc biệt là ở Mỹ, sự sụt giảm sản lượng điện từ than đá không chỉ được bù đắp bởi sự gia tăng sản xuất điện từ các nguồn tái tạo, mà còn từ khí đốt tự nhiên.

Hồng Kỳ (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.