Năng lượng gió "lên ngôi" bất chấp khủng hoảng kinh tế

Ngày 7/2, Hội đồng năng lượng gió toàn cầu (GWEC) công bố nghiên cứu khẳng định năng lượng gió vẫn là nguồn năng lượng tái sinh được thế giới lựa chọn phát triển, bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Ngày 7/2, Hội đồng năng lượng gió toàn cầu (GWEC) công bố nghiên cứu khẳng định năng lượng gió vẫn là nguồn năng lượng tái sinh được thế giới lựa chọn phát triển, bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu.Theo nghiên cứu của GWEC, năm ngoái, thị trường năng lượng gió toàn cầu tăng 6% và công suất điện gió toàn cầu hiện đã đạt 238 GW. Trung Quốc là nước có sản lượng điện gió tăng nhanh nhất thế giới với công suất điện gió tăng 18 GW, trong khi con số này của Mỹ là 6,8 GW, tiếp theo là các nước Ấn Độ, Đức, Anh, Canađa và Tây Ban Nha. Nhà máy điện gió công suất 6,8 GW vừa đi vào hoạt động năm 2011 ở Mỹ có thể cung cấp điện cho 2 triệu gia đình. Do đó, sản lượng điện gió của nước này sẽ tiếp tục tăng, dự báo chiếm 20% sản lượng điện quốc gia vào năm 2030.
Năng lượng gió "lên ngôi" bất chấp khủng hoảng kinh tế ảnh 1

Các máy phát điện bằng sức gió tại một cánh đồng năng lượng gió ở Altay, khu tự trị Uygur Tân Cương (Trung Quốc). Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Thư ký GWEC Steve Sawyer nhấn mạnh mặc dù kinh tế thế giới gặp khủng hoảng nhưng các nhân tố nền tảng của ngành năng lượng gió toàn cầu vẫn phát triển vững chắc. Ngoài 10 thị trường điện gió hiện hành, các thị trường điện gió mới đã xuất hiện ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh trong năm 2012. Braxin đã tăng công suất điện gió của nước này lên 1.500 MW trong khi Canađa đạt 1.267 MW. Các nước đang phát triển như Ônđurát, Cộng hòa Đôminicana ở Mỹ Latinh và Cápve ở châu Phi đã tăng công suất điện gió lên gấp 12 lần.TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.