Năng lực cạnh tranh DDCI của Lạng Sơn tăng 3,62 điểm

Chiều 28/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố kết quả bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, UBND huyện (DDCI) năm 2021.
Chú thích ảnh
Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị. 

Theo kết quả bộ chỉ số đánh giá DDCI đối với 24 đơn vị cấp sở, ban ngành, 3 đơn vị dẫn đầu lần lượt là Công an tỉnh với 78,43 điểm, Bảo hiểm xã hội tỉnh với 76,9 điểm và Sở Công Thương với 76,86 điểm; trung bình nhóm 3 đơn vị đứng đầu đạt 77,4 điểm, tăng 2,13 điểm so với năm 2020.

Ba đơn xếp cuối lần lượt là Sở Tài nguyên và Môi trường với 62,19 điểm, Sở Khoa học và Công nghệ với 55,38 điểm và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với 54,65 điểm. Điểm trung bình của các đơn vị đạt mức 68,49 điểm, tăng 3,62 điểm so với năm 2020.

Đối với các UBND cấp huyện, thành phố, 3 địa phương dẫn đầu là huyện Hữu Lũng với 78,47 điểm, huyện Văn Lãng với 77,24 điểm và thành phố Lạng Sơn với 75,94 điểm. Ba địa phương xếp cuối là huyện Lộc Bình với 70,6 điểm, huyện Đình Lập với 68,92 điểm và huyện Bình Gia với 68,15 điểm. Điểm trung bình của các đơn vị đạt mức 72,54 điểm, tăng 4,15 điểm so với năm 2020.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn trao giấy chứng nhận cho các đơn vị đứng đầu tiêu biểu.

Kết quả bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh trên được tổng hợp từ 1.216 ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Theo đánh giá chung, cộng đồng doanh nghiệp đã có cảm nhận tích cực đối với chính quyền các cấp cơ sở tỉnh Lạng Sơn trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, dễ dàng, minh bạch thông tin theo quy định. Điều này thể hiện qua các chỉ số về tính minh bạch và tiếp cận thông tin, vai trò người đứng đầu, thiết chế pháp lý, chi phí thời gian và chi phí không chính thức đầu đạt mức khá. Tuy nhiên, chỉ số tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất là điểm hạn chế của Lạng Sơn.

TS. Nguyễn Đức Nhật, Trưởng nhóm nghiên cứu chỉ số DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021 khuyến nghị, các cấp cơ sở cần quan tâm tới hoạt động tiếp xúc nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như nhóm doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân để tạo dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, từ đó có những hỗ trợ thực chất, nhanh chóng… 

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Về phía Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Trưởng ban Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, đơn vị sẽ tích cực tương tác với doanh nghiệp, qua đó đặt mục tiêu cải thiện mức độ hài lòng doanh nghiệp, hướng tới nâng cao xếp hạng và năng lực cạnh tranh.

Để nâng cao mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với các cấp sở ngành, huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đề nghị, các đơn vị giảm điểm, xếp cuối bảng cần tiếp thu những hạn chế yếu kém và xây dựng mục tiêu cụ thể để tháo gỡ những nút thắt về thể chế, thủ tục và con người ngay trong đầu năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, các đơn vị phải có những đề xuất trong tương tác với cộng đồng doanh nghiệp; rà soát, điều phối và tập trung một cách đồng bộ các lịch thanh tra, kiểm tra để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh…, qua đó tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.
Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.
Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo động lực bứt phá

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo động lực bứt phá

Ngày 11/9, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Đảng ủy 104 xã, phường trên địa bàn, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng của năm 2026, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Quảng Ninh điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý III lên 15,48%

Quảng Ninh điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý III lên 15,48%

Để tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới, thành phố Quảng Ninh đã quyết định điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý III/2026 lên mức 15,48%. Mức phấn đấu này nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 9 tháng đạt 12,56% và cả năm đạt 13,21%.