Nâng cấp trụ sở Viện Pháp tại Huế

Tối 30/6, tại thành phố Huế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ khánh thành công trình cải tạo trụ sở Viện Pháp tại Huế. 
Chú thích ảnh
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery cho biết: Viện Pháp tại Việt Nam có bốn chi nhánh ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Huế. Viện Pháp tại Huế là địa điểm quen thuộc đối với công chúng yêu mến ngôn ngữ và văn hóa Pháp. Đây cũng là một trong những đối tác đóng góp tích cực vào các hoạt động giao lưu ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật của thành phố Huế.

Nhằm nâng cao chất lượng đón tiếp và phục vụ công chúng, tối ưu hóa không gian tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa cũng như tạo mọi điều kiện cho các học viên có môi trường học tập hiệu quả hơn, Viện Pháp tại Huế được tu sửa, cải tạo đáng kể. Các thay đổi đáng chú ý gồm: Xây dựng không gian xanh ở mặt chính và trên tầng một của tòa nhà; nâng cấp sảnh đa năng - không gian đón tiếp, chiếu phim, tọa đàm và triển lãm; nâng cấp hệ thống phòng học; nâng cấp không gian thư viện đa phương tiện.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Khẳng định Huế là trong những địa phương trọng điểm mà Pháp muốn phát triển mối quan hệ hợp tác, Đại sứ Nicolas Warnery mong muốn lan tỏa nhiều hơn văn hóa Pháp đến với người dân Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng Huế sẽ làm tốt vai trò của mình trong quan hệ hợp tác, góp phần nâng tầm quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh: Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế với các địa phương của Cộng hòa Pháp đã phát huy được hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần từ Chính phủ, các địa phương của Pháp và việc hình thành, phát huy hiệu quả Viện Pháp tại Huế là minh chứng cho điều này.

Hình thành từ năm 2004, Viện Pháp tại Huế là địa điểm cho người yêu ngôn ngữ, văn hóa Pháp. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế hy vọng, với sự quan tâm hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp và các đối tác Pháp, Viện Pháp tại Huế sẽ trở thành viện hàng đầu trong bốn Viện Pháp tại Việt Nam. Thừa Thiên - Huế sẵn sàng hỗ trợ để Viện Pháp tại Huế mở rộng không gian, trở thành cầu nối hữu nghị trong quan hệ hợp tác giữa Thừa Thiên - Huế với Pháp nói riêng và giữa Việt Nam với Pháp nói chung. 

Chú thích ảnh
Thiếu nữ Huế tham quan triển lãm ảnh “Công cộng, riêng tư, thầm kín”.

Dịp này, Viện Pháp tại Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dành cho công chúng như: Chiếu chùm phim hoạt hình 3D Rubika; hoạt động thư viện “Astérix le Gaulois” dành cho thiếu nhi; gặp gỡ, giao lưu với Kiến trúc sư Bùi Thị Hiếu, phụ trách cải tạo Viện Pháp tại Huế; triển lãm ảnh “Công cộng, riêng tư, thầm kín”; tọa đàm “Ảnh hưởng của văn hóa Pháp đến quá trình hiện đại hóa của văn hóa Việt Nam”.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.