Nâng cấp Quốc lộ 22B qua địa phận tỉnh Tây Ninh

Chiều 5/4, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh Nguyễn Tấn Tài cho biết, Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận phương án nâng cấp Quốc lộ 22B qua địa phận tỉnh Tây Ninh, có chiều dài khoảng 80 km với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, được phân thành 3 giai đoạn và chính thức thi công nâng cấp sửa chữa vào cuối năm 2017.

Cụ thể, sẽ tiến hành thi công, nâng cấp mở rộng và hoàn thiện các công trình phụ như: Đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hành lang đường bộ... trong giai đoạn 1 vào cuối năm 2017, đi từ Ngã 3 đường xuyên Á thuộc huyện Gò Dầu đến ngã tư xã Bình Minh (TP Tây Ninh) với chiều dài khoảng 33 km.

Nâng cấp Quốc lộ 22B qua địa phận tỉnh Tây Ninh ảnh 1

Nhiều đoạn đường trên Quốc lộ 22B (Tây Ninh) đã xuống cấp nghiêm trọng.

Giai đoạn 2 sẽ triển khai vào năm 2018, bắt đầu từ ngã tư xã Bình Minh đến thị trấn Tân Biên (huyện Tân Biên), có chiều dài khoảng 25 km và giai đoạn 3 sẽ triển khai vào năm 2019, bắt đầu từ thị trấn Tân Biên đến cửa khẩu quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) có chiều dài khoảng 22 km.

Quốc lộ 22B đoạn từ ngã 3 đường xuyên Á đi cửa khẩu quốc tế Xa Mát là tuyến đường huyết mạch của tỉnh Tây Ninh nối thông từ TP Hồ Chí Minh đi qua biên giới Campuchia, có chiều dài khoảng 80 km, được Bộ giao thông Vận tải thi công nâng cấp cách đây khoảng gần 10 năm. Đến nay, nhiều đoạn đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy cơ mất an toàn giao thông đối với các phương tiện khi tham gia giao thông trên Quốc lộ 22B.

Trước đó, vào cuối năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa đã có chuyến công tác đến tỉnh Tây Ninh để khảo sát chọn phương án nâng cấp Quốc lộ 22B. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã chọn phương án dùng vốn ngân sách Nhà nước để nâng cấp Quốc lộ 22B qua địa phận tỉnh Tây Ninh thay thế cho phương án BOT theo dự định trước đó, với mục đích nhằm giảm nhẹ gánh nặng cho doanh nghiệp và người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Tin, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.