Nâng cấp quốc lộ 20 qua tỉnh Lâm Đồng theo hình thức BT

Xét đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư dự án khôi phục, cải tạo nâng cấp quốc lộ 20 qua tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư...

Xét đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư dự án khôi phục, cải tạo nâng cấp quốc lộ 20 qua tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu phục vụ việc vận chuyển alumina khi chưa có cảng Kê Gà.

Quốc lộ 20 hiện là đường cấp IV, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, có 2 làn đường xe cơ giới. Quốc lộ 20 đã hết hạn sử dụng từ lâu và bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường đang bị thu hẹp và rạn nứt nhiều nơi nhưng chưa được đại tu. Trên mặt đường, ổ gà xuất hiện ở nhiều nơi trên toàn tuyến. Đây cũng là một trong những tuyến đường có lưu lượng xe cộ lưu thông khá lớn và các loại phương tiện thường lưu thông với tốc độ khá cao ở nhiều đoạn đường vắng. Hiện tuyến đường này vẫn gồng gánh lưu lượng khoảng 20.000 phương tiện lưu thông mỗi ngày, cao gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu của con đường.

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.