Nâng cấp độ phòng chống, ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; trò chơi điện tử trực tuyến; các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng; tiệc cưới hỏi, sự kiện tập trung quá 30 người tại nơi công cộng… tạm dừng hoạt động bắt đầu từ 0 giờ ngày 11/8 cho đến khi có thông báo mới.
Chú thích ảnh
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tại huyện Ninh Phước đóng cửa, dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trong công sở, trường học, nơi làm việc…; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, buông lỏng các nguyên tắc phòng, chống dịch; tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chủ động tham gia khai báo y tế tự nguyện đầy đủ, cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở…, người dân cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn khám chữa bệnh kịp thời. Các sở, ngành và chính quyền địa phương chủ động triển khai các biện pháp giám sát dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; truy vết, lập danh sách và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người đến/về từ các địa phương vùng có dịch, người nhập cảnh vào Việt Nam về tỉnh; quản lý cách ly tại nhà, nơi cư trú đúng quy định; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Thuận, tính đến 16 giờ ngày 9/8, toàn tỉnh có 2.123 người từ vùng có dịch về tỉnh; trong đó có 198 người đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.441 người (có 10 người được lấy mẫu lần 2), trong đó có 1.431 người có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Đến nay, Ninh Thuận có 3 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, có 24 trường hợp F2; tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên cấp phát miễn phí khẩu trang cho người dân trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: Công Thử/TTXVN

* Tỉnh An Giang đang triển khai các biện pháp nhằm tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao.

Ngành Y tế An Giang đã khẩn trương rà soát, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại cơ sở y tế theo các kịch bản phòng, chống dịch ở mức cao nhất; thực hiện giãn cách tại các khu vực tập trung đông người trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hạn chế tối đa người nhà chăm sóc người bệnh, tạo môi trường thoáng khí cho các buồng bệnh và thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện tại các đơn vị cấp cứu và hồi sức tích cực. Đồng thời, ngành khuyến cáo gia đình có người cao tuổi, người có các bệnh lý nền hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác; khi có vấn đề về sức khỏe phải liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường; trong trường hợp thật sự cần thiết, khi cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh; luôn sử dụng khẩu trang khi ra khỏi nhà và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn…

Toàn ngành Y tế tiếp tục duy trì chế độ báo động đỏ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở y tế, bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y tế, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã yêu cầu tạm ngưng các hoạt động tập trung học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục để hỗ trợ tích cực cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các đô thị, khu vực tập trung đông người, khu công nghiệp. Mọi người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết; khuyến cáo người dân khai báo y tế điện tử tự nguyện và cài đặt ứng dụng Bluezone...

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng tốc hơn nữa việc truy vết, xác minh, lập danh sách tất cả các trường hợp đến, lưu trú tại Đà Nẵng từ ngày 1-28/7/2020, đã trở về địa phương trên mọi phương tiện. Các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh hoặc đến các khu vực có nguy cơ cao theo các thông báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp…

Công Thử - Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.