Nâng cao trách nhiệm các tổ chức tôn giáo trong bảo vệ môi trường

Sáng 5/10, tại Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng), Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc lớp tập huấn đầu tiên trong chuỗi các lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường cho chức sắc, chức việc các tôn giáo năm 2026.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Đây là hoạt động thiết thực của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các cơ sở tín ngưỡng trong công tác bảo vệ môi trường; đồng thời xây dựng các mô hình cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường trở nên đặc biệt quan trong trong bối cảnh, Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với những thách thức về ô nhiễm môi trường như suy giảm đa dạng sinh học, ngập úng và biến đổi khí hậu tại đô thị…

Trong đó, việc nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của cộng đồng các tôn giáo là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa thiết thực qua các hoạt động vận động, hướng dẫn tín đồ thực hành lối sống xanh; góp phần nâng cao uy tín và giá trị nhân văn cao đẹp của các tôn giáo trong đời sống.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tặng cây xanh cho các chức sắc, chức việc các tôn giáo.
Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tặng cây xanh cho các chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, thời gian qua, hệ thống Mặt trận Thành phố đã tích cực phối hợp với các tổ chức tôn giáo triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng những hình thức thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo và địa bàn. Tiêu biểu như Vườn cây Đại đoàn kết tại Công viên Văn hóa Láng Le (xã Bình Lợi), phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Vườn cây tại phường Bình Lợi Trung, phối hợp với Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh; Vườn cây tại Công viên Đặng Thùy Trâm; Vườn cây Đại đoàn kết tại xã Long Hải, phối hợp với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh...

Ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của các tổ chức tôn giáo trong các hoạt động như: Xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp; tuyến đường văn minh, không rác; trồng và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền sử dụng tiết kiệm năng lượng; xây dựng các cơ sở tôn giáo thân thiện với môi trường.

Trao thông điệp về bảo vệ môi trường qua nghi thức tặng cây xanh cho các chức sắc, chức việc tôn giáo dự chương trình tập huấn.
Trao thông điệp về bảo vệ môi trường qua nghi thức tặng cây xanh cho các chức sắc, chức việc tôn giáo dự chương trình tập huấn.

Thông qua các chuyên đề do giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh trình bày, lớp tập huấn sẽ cung cấp những thông tin, kiến thức cần thiết giúp nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, để các chức sắc, chức việc vận động, hướng dẫn đồng bào tín đồ thực hiện các hành động thiết thực, cụ thể trong bảo vệ môi trường. Hoạt động hướng tới mục tiêu mỗi cơ sở tôn giáo trên địa bàn Thành phố trở thành một điểm sáng trong xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp và là nơi lan tỏa những thông điệp tích cực về bảo vệ thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên và xây dựng lối sống hài hòa với môi trường.

Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu dành cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn Thành phố được thiết kế thành 3 lớp tại 3 khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Lớp tập huấn thứ 2 và thứ 3 sẽ được tổ chức tại chùa Hội An (phường Bình Dương) và tại chùa Liên Trì (phường Vũng Tàu) vào các ngày 6/10 và 8/10.

Tin và ảnh: Xuân Khu/TXVN

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.