Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ Hưng Yên

"Tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thời kỳ mới".
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Trên đây là một trong những mục tiêu trọng tâm được đưa ra tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc ngày 20/10.

Với chủ đề “Phụ nữ Hưng Yên đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng quê Hưng Yên văn hiến, giàu đẹp, văn minh”, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, với 8 điểm cầu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với 33 thành viên. Bà Doãn Thị Nguyệt tái cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên khóa mới. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, bà đề nghị tổ chức hội các cấp, hội viên phụ nữ luôn coi trọng và không ngừng đổi mới tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống cho phụ nữ; tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; tham mưu, đề xuất và tích cực tham gia giải quyết các vấn về xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em như bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ, trẻ em; an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; tệ nạn xã hội...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong nhiệm kỳ tới phải gắn với việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng nâng cao trình độ, năng lực, xây dựng tiêu chí, hình ảnh người phụ nữ Hưng Yên thời đại mới. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững; tiếp tục chăm lo, quan tâm đến phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; đa dạng hoá các hình thức dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất. 

Đại hội đã đề ra 1 mục tiêu chung, 8 chỉ tiêu cho hoạt động hội trong nhiệm kỳ 2021-2026. Một số chỉ tiêu đáng chú ý như: hằng năm giúp ít nhất 300 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 800 gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch bền vững;  đến cuối nhiệm kỳ, trên 85% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, bị xâm hại, bị mua bán người trở về được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội…

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Hưng Yên có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và xã hội” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã vận động nguồn lực xây dựng, sửa chữa 112 mái ấm tình thương; 783 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo; phối hợp hỗ trợ dạy nghề cho hơn 7.700 lao động nữ; giúp trên 6.000 hộ thoát nghèo; xây dựng gần 600 km đường hoa, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới. Các cấp hội cũng đã tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí... với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng; chung tay cùng các ngành, các cấp và đồng bào vượt qua thiên tai, bão lũ, dịch bệnh với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.