Nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri về bầu cử

Tối 22/4, tại thành phố Bạc Liêu, Hội thi tuyên truyền lưu động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã bế mạc.
Chú thích ảnh
Xe lưu động của các huyện, thị xã, thành phố diễu hành tuyên truyền bầu cử trên các tuyến đường nội ô thị trấn Phước Long (huyện Phước Long). Ảnh: baobaclieu.vn

Hội thi thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, hội viên, nhân dân đến xem, cổ vũ cho hội thi, góp phần nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cử tri trong việc lựa chọn những người tiêu biểu xứng đáng bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội thi có 7 đội tham gia đến từ Trung tâm Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Mỗi đội trải qua 2 phần thi, gồm: tuyên truyền bằng các thể loại (ca, ca múa, vọng cổ, hò, vè, nói thơ); kịch bản tuyên truyền với các hình thức: tuyên truyền miệng, tranh ảnh trực quan, văn nghệ minh họa. Phần thi của các đội tập trung tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cử tri…

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, tuyên truyền viên của các đội đã có sự trang bị tốt về mặt kiến thức, nắm vững các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bầu cử, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nội dung tuyên truyền được thể hiện thông qua các kịch bản thông tin, một hoạt động sân khấu đặc thù của các đội tuyên truyền lưu động hiện nay, đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ giữa nội dung, hình thức biểu hiện giữa văn nghệ, thông tin tuyên truyền, tạo nên sự sinh động, thu hút người xem, phong cách diễn đạt, biểu diễn hết sức bình tĩnh, tự tin, có những tuyên truyền viên rất duyên dáng trong thể hiện, mạch lạc trong cách trình bày đã làm cho Ban giám khảo và khán giả hài lòng.

Hội thi là cơ hội để các tuyên truyền viên ở cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu sâu về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bầu cử; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây cũng là dịp để cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở giao lưu, học tập kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, thông qua hội thi đã đánh giá chất lượng các chương trình thông tin tuyên truyền của các đơn vị để phát huy các yếu tố sáng tạo, mặt mạnh của các đội tuyên truyền lưu động; bổ sung, điều chỉnh nội dung tuyên truyền đầy đủ, phù hợp hơn, khắc phục hạn chế, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Qua các phần tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức Hội thi đã trao giải A cho hai đội tuyên truyền lưu động thành phố Bạc Liêu và huyện Phước Long. Giải Xe tuyên truyền trực quan đẹp nhất được trao cho huyện Phước Long, huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu. Kịch bản hay nhất được trao cho thành phố Bạc Liêu với tác phẩm “Câu chuyện bên đường” (Diệp Phát Văn); huyện Phước Long với tác phẩm “Đi hội có đôi” (Vũ Liệt). Ngoài ra, 14 cá nhân đã được trao giải tuyên truyền viên xuất sắc.

Nhật Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.