Nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người ở biên giới Lai Châu

Ngày 1/7, tại Nhà Văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu) diễn ra Hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người.
Chú thích ảnh
Người dân xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ được trang bị kiến thức về tội phạm buôn bán người tại buổi truyền thông. 

Hội nghị được tổ chức với sự phối hợp của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Văn phòng Bộ Công an, Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, nhân Tháng hành động phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7).

Những năm qua, hoạt động tội phạm mua bán người ở Việt Nam nói chung và khu vực biên giới nói riêng diễn biến phức tạp. Các đối tượng có sự câu kết, móc nối trong và ngoài nước. Các đường dây mua bán người xuyên quốc gia với những phương thức, thủ đoạn tinh vi như: Lấy danh nghĩa công ty môi giới hôn nhân, môi giới lao động, sử dụng các nền tảng trực tuyến để tiếp cận lừa bán nạn nhân ra nước ngoài nhằm cưỡng bức lao động và bóc lột tình dục; lợi dụng các quy định về y tế, nhân đạo, cho nhận con nuôi, mang thai hộ để bán trẻ sơ sinh…

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Cục Trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. 

Đặc biệt, gần đây nổi lên các hoạt động của các đối tượng người Việt tại nước ngoài câu kết với đối tượng trong nước sử dụng chiêu bài quảng cáo trên các trang mạng xã hội để tuyển lao động “việc nhẹ lương cao”; các hội nhóm cho nhận con nuôi, tìm cô dâu cho người nước ngoài… sau đó đưa ra nước ngoài ép buộc làm việc trong các cơ sở lừa đảo trực tuyến. Tình hình trên ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự, để lại nhiều hệ lụy cho người dân, gia đình và xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng đã giải cứu, tiếp nhận, sàng lọc, bắt giữ và xử lý 105 vụ/26 đối tượng/140 nạn nhân và người nghi là nạn nhân (tăng 75 vụ/8 đối tượng/86 nạn nhân, người nghi là nạn nhân so với cùng kỳ 2023).

Lai Châu là tỉnh biên giới, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, kiến thức, nhận thức còn nhiều hạn chế. Vì thế, việc truyền thông để người dân hiểu và trang bị kiến thức để nhận biết tội phạm mua bán người là rất cần thiết, nhằm giảm thiểu và tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc gây hoang mang, mất trật tự an ninh tại cơ sở.

Chú thích ảnh
Chị Chu Mì So ở xã Huổi Luông (Phong Thổ, Lai Châu) chia sẻ tại Hội nghị. 

Tham dự hội nghị, các đại biểu và người dân cùng chia sẻ kiến thức về nhận diện mua bán người, cách thức sử dụng mạng xã hội dụ dỗ nạn nhân, các phương thức, thủ đoạn… của các đối tượng mua bán người.

Chị Lò Thị Trưởng (bản Hồ Thầu, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ) cho biết, sau buổi truyền thông, chị sẽ về bản chia sẻ những kiến thức, kỹ năng được truyền lại cho mọi người biết để cùng nhau nâng cao nhận thức phòng, chống nạn mua bán người; nhất là với những kẻ dụ dỗ phụ nữ trên mạng đi làm ăn xa, việc nhẹ lương cao…

Chú thích ảnh
Phát tờ rơi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người ở biên giới Lai Châu. 

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, nạn nhân của tội phạm mua bán người thường tập trung ở nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đa số người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, dễ bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo bán ra nước ngoài. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên tuyền tới nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của nhân dân khu vực biên giới về phòng chống mua bán người. Nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp các đơn vị Bộ đội Biên phòng xác lập chuyên án và bắt giữ đối tượng phạm tội mua bán người.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức trao 120 suất quà cho các cư dân biên giới xã Huổi Luông.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.