Nâng cao nhận thức về giá trị của di sản văn hóa trong cộng đồng

Ngày 1/8, tại Thừa Thiên - Huế, Hội thảo quốc tế Kết nối với Việt Nam - Engaging With Vietnam lần thứ 14 đã khai mạc với chủ đề "Sống cùng di sản, tái tạo/tạo di sản: Việt Nam và Thế giới" với sự tham gia của hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế cùng 320 tham luận đăng ký.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu tại Hội thảo. 

Diễn ra từ ngày 1 - 6/8,  Hội thảo bao gồm 10 phiên toàn thể và 65 phiên trình bày song song. Trong đó, nhiều phiên thảo luận đem lại những thông tin và góc nhìn đa chiều về di sản văn hóa của Việt Nam và thế giới như: "Bàn luận di sản: Tổng quan, cách tiếp cận và thực tiễn"; nghiên cứu cộng đồng người Việt toàn cầu; giáo dục đại học toàn cầu; du lịch di sản và ngoại giao bảo tàng; di sản từ góc độ kiến trúc, nghệ thuật và bảo tàng; trang phục và quốc phục: thảo luận mở về áo dài…

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, địa phương là tỉnh duy nhất ở Việt Nam cũng như ở khu vực Đông Nam Á đang sở hữu và đồng sở hữu 7 di sản được UNESCO công nhận là Di sản thế giới gồm: Quần thể Di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Ngoài ra, toàn tỉnh có gần 1.000 công trình, địa điểm được kiểm kê; trong đó có 3 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 89 di tích cấp quốc gia, 94 di tích cấp tỉnh.

Địa phương xác định văn hóa là cầu nối phát triển bền vững và luôn chú trọng các sản phẩm gắn với thương hiệu "Huế - Kinh đô áo dài", "Huế - thành phố của lễ hội", "Huế - Kinh đô ẩm thực" làm đòn bẩy quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Thông qua Hội thảo, địa phương mong muốn, các đại biểu đóng góp những nội dung về chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo và các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Huế trong bối cảnh xã hội đương đại.

Chú thích ảnh
Giáo sư Hoàng Đạo Kính phát biểu tại Hội thảo. 

Giáo sư Hoàng Đạo Kính chia sẻ, nửa thế kỷ qua, công cuộc bảo tồn di sản văn hóa Huế đạt được 2 thành tựu nổi trội. Đó là, tiến hành nghiên cứu rộng và sâu về lịch sự, văn hóa, di sản văn hóa và nhiều lĩnh vực chuyên biệt khác như gia đình và dòng họ, văn hóa dân gian, nghi lễ, lễ hội, tập quán...; các di tích và quần thể kiến trúc cung đình Huế đã vượt qua được giai đoạn cấp cứu, được trùng tu và tôn tạo, phần lớn đã đáp ứng các nguyên tắc cơ bản của khoa học bảo tồn. Thời gian tới, địa phương nên tiến hành điều tra, đánh giá và kiểm kê đầy đủ, theo các tiêu chí và bước đi khác nhau toàn bộ di sản kiến trúc đô thị; đặc biệt chú ý đến các kiến trúc nhà vườn, phủ đệ, cấu trúc phố phường. Về phương diện di sản kiến trúc, tỉnh nên có sự phân biệt rõ giữa di tích và di sản. Với tài nguyên di sản văn hóa phi vật thể, hiểu theo nghĩa rộng, địa phương nên tiếp tục điều tra, đánh giá và làm chủ các yếu tố cấu thành; xác định rõ những gì là di sản, là truyền thống và những gì có sức sống trong cuộc sống đương đại.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. 

Ngoài các hoạt động học thuật, bên lề Hội thảo còn có nhiều hoạt động nghệ thuật, trưng bày, triển lãm và biểu diễn hấp dẫn như: Chương trình triển lãm áo dài và di sản Phong Y Yến tổ chức tại Cung An Định; Triển lãm áo dài kết hợp giao lưu cùng các nhà thiết kế và nghệ nhân; Triển lãm mỹ thuật quốc tế; biểu diễn nhạc cụ truyền thống Khmer Nam Bộ; Chương trình sắp đặt và đêm thơ tại Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị cùng nhiều hoạt động thú vị khác. Các hoạt động không chỉ hứa hẹn mang lại những trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật đặc sắc mà còn tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các chuyên gia, nghệ sĩ và đại biểu quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị của di sản văn hóa trong cộng đồng trong và ngoài nước.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.