Nâng cao nhận thức và quản lý thông tin trên mạng xã hội

Ngày 12/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề với nội dung “Quản lý thông tin trên mạng xã hội – thực trạng và giải pháp”.
Chú thích ảnh
 Quang cảnh Hội nghị. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 128 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường với gần 10.000 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu trung tâm có sự hiện diện của ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; các ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các nguyên lãnh đạo tỉnh...

Hội nghị đã nghe ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) báo cáo Chuyên đề “Quản lý thông tin trên mạng xã hội – Thực trạng và giải pháp”. Theo ông Lê Quang Tự Do, thời gian qua, sự phát triển của internet nói chung và mạng xã hội nói riêng ở Việt Nam đã góp phần quan trọng và việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Với ưu điểm thông tin được cập nhật, lan truyền nhanh, đa dạng, phong phú, mạng xã hội đã có những tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội của Việt Nam.

Bên cạnh những tiện ích thì mặt trái do internet, mạng xã hội đưa lại cũng là điều đáng nói; các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chống đối chính trị đã và đang triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội để thực hiện các hoạt động chống phá, Đảng và Nhà nước. Công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội, định hướng dư luận hiện nay đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức do sự tác động của quá trình toàn cầu hóa, sự “bùng nổ” các phương tiện truyền thông trên internet. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, đảng viên, viên chức và nhân dân vẫn chưa hiểu đúng về mạng xã hội cũng như cách ứng xử, xử lý tình huống qua mạng xã hội nên đã gây ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến thông tin dư luận...

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Trước thực trạng đó,  quản lý tốt thông tin, định hướng dư luận trên mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng là rất cần thiết và cấp bách, không chỉ là vấn đề đặt ra với riêng Việt Nam, mà còn với rất nhiều nước trên thế giới. Theo đó, cần quan tâm coi trọng và có sự đầu tư thích đáng cho công tác quản lý thông tin mạng; xây dựng mô hình quản lý riêng đối với lĩnh vực thông tin trên mạng xã hội theo hướng phản ứng nhanh, thống nhất, dựa trên những đặc trưng, nguyên lý hoạt động riêng có của mạng xã hội để có thể đáp ứng các yêu cầu quản lý trong tình hình mới; thực hiện đồng bộ “xây’ và “chống”, có nhiều sự lựa chọn sử dụng dịch vụ cho người dân, tăng cường triển khai các giải pháp phòng chống thông tin xấu độc, tin giả trên mạng; có bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội dành cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội Việt Nam, đồng thời có sự phân định trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ, ngành, địa phương để các đơn vị chủ động trong công tác quản lý của mình.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Tấn Hòa mong muốn toàn Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tăng cường tuyên truyền về việc sử dụng mạng xã hội hiệu quả để cán bộ, đảng viên và nhân dân Sóc Trăng khi tham gia mạng xã hội đều có ý thức, trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng, biết tôn trọng nhân phẩm, danh dự, quyền lợi của người khác và nhất là biết tôn trọng danh dự bản thân, có trách nhiệm với mỗi bài viết, mỗi hình ảnh khi đăng lên mạng xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng yêu cầu các ngành chức năng Sóc Trăng xử lý nghiêm minh những cá nhân cố tình sử dụng mạng xã hội để bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật, có những bài viết gây tư tưởng hoài nghi, làm giảm sút niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng phải tăng cường quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao ý thức, trách nhiệm trong khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội...

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.