Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên

Ngày 6/12, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, với chủ đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
Chú thích ảnh
Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW do Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy trong việc triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW và qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh đã có những thành tích trong công tác cảnh báo, phòng ngừa, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 và đại diện địa phương đã trình bày nhiều tham luận làm rõ ưu điểm, kết quả đạt được cũng như những hạn chế, bất cập và kinh nghiệm rút ra từ thực hiện Nghị quyết. Từ đó, các đại biểu xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, đề xuất, các giải pháp, hình thức phù hợp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trong năm 2024 và những giai đoạn sắp tới. 

Hội nghị đề ra nhiệm vụ mới, tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục để tạo bầu không khí tích cực, động viên tinh thần cán bộ và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại tỉnh Bình Dương.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen 2 tập thể, cá nhân xuất sắc; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.