Nâng cao nhận thức thu gom rác thải nhựa cho lao động thu gom ve chai

Việt Nam hiện có gần 3 triệu lao động thu gom rác thải phi chính thức, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị tái chế nhựa. Những lao động này thường được gọi với cái tên thân thiện là "những chiến binh xanh", bởi công việc thu gom rác thải hàng ngày của họ không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Chú thích ảnh
Việt Nam có khoảng gần 3 triệu lao động thu gom rác thải phi chính thức.

Ngày 21/2, với sự tài trợ của Đối tác hành động toàn cầu về nhựa (Global Plastic Action Partnership GPAP), công ty cổ phần VietCycle (VietCycle) đã tổ chức Chương trình tập huấn nâng cao nhận thức về rác thải nhựa và quản lý tài chính cho 100 lao động thu gom, phân loại rác thải nhựa tại TP Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động chính trong khuôn khổ dự án “Tiếp sức chiến binh xanh” hướng đến bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp cho Việt Nam.

Việt Nam hiện có gần 3 triệu lao động thu gom rác thải phi chính thức, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị tái chế nhựa. Họ là những người đầu tiên tiếp cận và phân loại rác tái chế, giúp giảm áp lực lên các bãi chôn lấp và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, phần lớn những người lao động chưa được đào tạo bài bản về phân loại rác hiệu quả và họ cũng gặp nhiều khó khăn trong quản lý thu nhập, tiết kiệm và tiếp cận các dịch vụ tài chính. Vì vậy, dự án “Tiếp sức chiến binh xanh” đã và đang tổ chức các chương trình tập huấn cho các lao động ve chai tự do, công nhân lao động tại các làng nghề tái chế và các chủ vựa phế liệu để họ hiểu và biết phân loại rác thải nhựa ngay khi thu gom.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Quế Lâm, chuyên gia về quản lý chất thải rắn cho biết, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra môi trường, nhưng chỉ có 27% trong số đó được tái chế hoặc tận dụng bởi các cơ sở, doanh nghiệp. Điều đáng chú ý là việc xử lý và tái chế rác thải nhựa vẫn còn nhiều hạn chế, khi đến 90% rác thải nhựa bị xử lý bằng cách chôn lấp hoặc đốt và chỉ có 10% còn lại được tái chế.

Theo bà Nguyễn Thị Quế Lâm, việc phân loại, thu hồi, tái chế và xử lý rác thải nhựa tại Việt Nam hiện còn nhiều hạn chế. Lượng chất thải nhựa chiếm khoảng 8 - 12% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, nhưng chỉ có khoảng 11 - 12% trong số đó được xử lý và tái chế, phần còn lại chủ yếu được chôn lấp, đốt hoặc thải ra môi trường. Điều này có thể dẫn đến những thảm họa môi trường nghiêm trọng. Vì vậy, việc tổ chức các chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ thu gom rác thải nhựa sẽ giúp phân loại và thu gom rác nhựa ngay từ nguồn, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác phân loại rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường bền vững hơn.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

Cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất, trong đó có giải pháp tận dụng vỏ và thịt quả cà phê để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.