Nâng cao năng lực quản lý tài chính bệnh viện công lập

Ngày 20/11, Sở Y tế Hà Nội và Cơ quan quản lý các bệnh viện công Paris - Cộng hòa Pháp (APHP) đã tổ chức hai khóa đào tạo về “Quản lý chất lượng và quản lý tài chính bệnh viện” cho 60 học viên là lãnh đạo, cán bộ quản lý các bệnh viện hạng I thuộc Sở Y tế Hà Nội và khóa đào tạo về “Quản lý cấp cứu chấn thương đường bộ” cho Trung tâm Cấp cứu 115.

Các chuyên gia người Pháp đã chuyển tải đến các học viên kiến thức về quản lý chất lượng, các bước cải tiến liên tục chất lượng và an toàn chăm sóc người bệnh.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, mục tiêu của khóa học là nâng cao năng lực quản lý tài chính bệnh viện công lập, đặc biệt khi bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính, từ đó điều hành, quản lý, sử dụng thực tế ngân sách bệnh viện một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực quản lý bệnh viện từ khâu tổ chức đến sử dụng hiệu quả các nguồn nhân lực của bệnh viện, đồng thời phát hiện vấn đề và thực hành xây dựng cải tiến chất lượng, quản lý nguy cơ, kiểm soát chặt chẽ các quy trình khác nhau trong bệnh viện.

Sau khi tham gia khóa học, các học viên có thể mang kiến thức được các chuyên gia của tổ chức APHP truyền đạt về áp dụng và triển khai tại đơn vị mình công tác nhằm nâng cao năng lực quản lý tài chính, quản lý chất lượng bệnh viện và năng lực tổ chức, thực hành cho cán bộ y tế giúp nâng cao chất lượng chăm sóc y tế, lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, từng bước đóng góp vào sự phát triển chung của Y tế Thủ đô và ngành Y tế cả nước.

Hoạt động này nằm trong chương trình thỏa thuận khung được ký kết giữa Sở Y tế và Cơ quan quản lý các bệnh viện công Pari (APHP) ngày 30/11/2016. Theo đó, hai bên phối hợp tham gia dự án xây Bệnh viện Nhi mới, Bệnh viện Tim mới, hệ thống vận chuyển cấp cứu ngoại viện Samu; đào tạo công tác điều hành và quản lý bệnh viện, thí điểm tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội...

Các bác sỹ Việt Nam sẽ tham quan, học tập tại Paris và các chuyên gia của APHP sang giảng dạy, tập huấn tại Hà Nội; tổ chức các đợt tập huấn với thời gian gian tối đa 3 tháng tại Paris và họp chuyên môn tại Hà Nội.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.