Nâng cao kỹ năng viết và đăng bài công bố quốc tế cho nhà khoa học

Nâng cao kỹ năng viết và đăng bài công bố quốc tế cho nhà khoa học
Theo Tiến sĩ Lê Xuân Định - Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, công bố quốc tế không phản ánh được hết năng lực nghiên cứu nhưng phản ánh tương đối trung thực, khách quan, logic với khả năng sáng tạo của một nhà khoa học, một tổ chức nghiên cứu hay năng lực khoa học công nghệ một quốc gia. Trình độ nghiên cứu đó phải hiện đại, bắt được nhịp thở của khoa học học công nghệ thế giới, gia nhập được sân chơi quốc tế thì mới có thể đăng được trên tạp chí quốc tế.   
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Tiến Lực  –  TTXVN
Công bố quốc tế là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, trong đó có chỉ tiêu Việt Nam là gia tăng số lượng công bố quốc tế từ 17 – 20% hàng năm.

Tiến sĩ Lê Xuân Định cho biết: Chỉ tiêu ban đầu là khá cao so với giai đoạn trước đó, tuy nhiên kết quả giai đoạn 2011 – 2015 đã đạt mức tăng trung bình 19,5%, thể hiện sự nỗ lực của các nhà khoa học nước ta. Hiện nay, chỉ số công bố quốc tế của Việt Nam nằm trong nhóm thứ hai cùng với Indonesia và Philippines tại khu vực ASEAN. Khả năng những năm tới sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa với sự tham gia của các doanh nghiệp, thông qua sự thúc đẩy mối liên kêt giữa giới nghiên cứu và doanh nghiệp.   

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ và thảo luận về kỹ năng viết, xuất bản bài nghiên cứu trên tạp chí khoa học qua các tham luận của chuyên gia trong nước và quốc tế như: Đảm bảo thông tin cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế của Việt Nam; kỹ năng viết bài nghiên cứu xuất bản trên tạp chí khoa học; làm thế nào để nghiên cứu tạo được sự chú ý trong cộng đồng.   

Bà Valerie Teng – Broug, chuyên gia Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan) chia sẻ, để công bố quốc tế thành công, nhà khoa học cần xác định đối tượng độc giả cho nghiên cứu của mình và lựa chọn một tạp chí duy nhất để công bố. Đồng thời, nhà khoa học phải biết tự “quảng cáo” cho bài viết với nội dung tóm tắt thật cụ thể, đơn giản, dễ hiểu và thể hiện rõ nội dung trọng tâm. Điều này sẽ giúp bài nghiên cứu tạo ấn tượng với biên tập viên và không bị “trôi” qua đáng tiếc.   

Trong giai đoạn 2011 – 2015, tổng số công bố quốc tế khoa học công nghệ Việt Nam là 11.953 bài báo, với thế mạnh thuộc các lĩnh vực vật lý, toán học, hóa học và kỹ thuật. Theo thống kê của Cơ sở dữ liệu ScienceDirect, trong 5 năm gần đây, các bài báo của Việt Nam được xuất bản trên ScienceDirect đã có trên 3,7 triệu lượt download và gần 55 ngàn lượt trích dẫn./.
Vũ Tiến Lực (Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN)