Nâng cao kỹ năng viết báo cho phóng viên thông tấn

Cuộc tọa đàm chủ đề “Kinh nghiệm rút tít, sa po, trích box” do Chi hội Nhà báo Báo Tin Tức (Thông tấn xã Việt Nam- TTXVN) tổ chức sáng 29/8 đã thu hút đông đảo phóng viên, biên tập viên các đơn vị TTXVN tham gia.

Cuộc tọa đàm chủ đề “Kinh nghiệm rút tít, sa po, trích box” do Chi hội Nhà báo Báo Tin Tức (Thông tấn xã Việt Nam- TTXVN) tổ chức sáng 29/8 đã thu hút đông đảo phóng viên, biên tập viên các đơn vị TTXVN tham gia.

Nâng cao kỹ năng viết báo cho phóng viên thông tấn ảnh 1

Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN Ngô Hà Thái phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, ông Ngô Hà Thái, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo, Phó Tổng Giám đốc TTXVN đánh giá đây là một sinh hoạt nghiệp vụ quan trọng đối với các phóng viên, biên tập viên. Ông Ngô Hà Thái nhấn mạnh, trong những kỹ năng viết báo, kỹ năng rút tít là rất quan trọng, cần đảm bảo vừa hấp dẫn vừa gợi mở cho người đọc nhưng cũng phải bảo đảm tính nghiêm túc, tính có chiều sâu, đúng với đặc thù của TTXVN là kênh thông tin chính thống. Tránh trường hợp đặt tít bằng những câu từ mang tính giật gân, câu khách phổ biến trên nhiều trang báo trong làng giải trí, báo thị trường hiện nay.

Nâng cao kỹ năng viết báo cho phóng viên thông tấn ảnh 2

Kỹ năng đặt tít, sa pô, box... là những vấn đề nghiệp vụ báo chí  được các phóng viên rất quan tâm

Nhiều băn khoăn, vướng mắc liên quan đến việc đặt tít, sa pô, trích box (hộp dữ liệu) và quote (trích dẫn) đã được các phóng viên, biên tập viên đặt ra tại buổi tọa đàm như: những điểm khác biệt giữa kỹ năng đặt tít cho báo giấy và báo điện tử, cách khắc phục với những trường hợp tít vắt dòng, số lượng tít phụ trong bài như thế nào là hợp lý, những trường hợp viết sa pô bằng những câu trích dẫn nguyên văn một vài câu cốt lõi trong bài...

Nâng cao kỹ năng viết báo cho phóng viên thông tấn ảnh 3

Thạc sĩ Phan Văn Tú chia sẻ kinh nghiệm với các phóng viên, biên tập viên của TTXVN

Thạc sĩ Phan Văn Tú, Giảng viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, đồng thời là Giảng viên các khóa đào tạo của Hội Nhà báo Việt Nam và Hiệp hội Báo chí xuất bản Thế giới đã cung cấp những phần lý thuyết cốt lõi, những kinh nghiệm thiết thực cho các phóng viên liên quan đến kỹ năng đặt tít, viết sa pô, trích quote, box. Buổi tọa đàm thêm phần sinh động với những ví dụ cụ thể lấy từ nhiều tờ báo như: Tin Tức (TTXVN), Tuổi trẻ, Lao động, Đại đoàn kết... cùng với những phân tích và trao đổi giữa giảng viên và các phóng viên, biên tập viên. ThS Phan Văn Tú cũng nhấn mạnh hiện nay có một thực tế phổ biến là tình trạng một số báo, đặc biệt là báo thị trường, báo giải trí có cách viết tít giật gân “lừa dối” số đông độc giả. Tuy nhiên, ThS Phan Văn Tú cũng khẳng định với khối báo chí thông tấn, việc rút tít vẫn đảm bảo tính nghiêm túc, không có hiện tượng trên.

Mạnh Minh

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.