Nâng cao hiệu quả quản lý vịnh Hạ Long

Ngày 24/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc khẳng định: Dứt khoát không giao cho doanh nghiệp chức năng quản lý nhà nước đối với di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Ngày 24/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc khẳng định: Dứt khoát không giao cho doanh nghiệp chức năng quản lý nhà nước đối với di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Quảng Ninh chỉ có chủ trương giao quyền quản trị các dịch vụ, thu phí tham quan trên vịnh Hạ Long cho doanh nghiệp.


Hiện nay, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đang thực hiện đồng thời hai chức năng quản lý nhà nước, bảo tồn di sản vịnh Hạ Long và chức năng quản trị dịch vụ, thu phí tham quan vịnh. Điều này khiến công tác quản trị các hoạt động dịch vụ, cũng như thu phí tham quan vịnh Hạ Long chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Từ năm 2013, tỉnh Quảng Ninh đã có chủ trương tách riêng biệt giữa hai chức năng trên. Trong đó, tỉnh giao cho Ban Quản lý vịnh Hạ Long chỉ tập trung vào công tác quản lý nhà nước và bảo tồn di sản vịnh Hạ Long.


Chức năng quản trị dịch vụ, thu phí tham quan sẽ được giao cho doanh nghiệp phụ trách theo hình thức hợp tác công - tư, cụ thể là mô hình đầu tư công - quản trị tư.


Với việc tách bạch hai chức năng này, Quảng Ninh hy vọng sẽ đồng thời nâng cao hiệu quả về quản lý nhà nước đối với di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch vịnh Hạ Long lên tầm quốc tế.


"Quảng Ninh không giao đất, không giao dự án cho doanh nghiệp trong việc chuyển đổi mô hình quản lý vịnh Hạ Long. Tỉnh chỉ có chủ trương giao quyền quản trị dịch vụ, quyền thu phí (với mức phí do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định) cho doanh nghiệp. Thời hạn tối đa giao quyền thu phí cũng không quá 10 năm theo quy định của pháp luật", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh.

Văn Đức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.