Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên các tuyến biên giới, hải đảo

Chiều 22/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cùng Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng đã ký kết chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên các tuyến biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2022.

Trong giai đoạn 2017 -2022, việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo nhằm từng bước củng cố, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đồng bào khu vực biên giới về chủ quyền, lãnh thổ, về chính sách xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên các tuyến biên giới, hải đảo ảnh 1

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.


Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Trần Thị Bích Huyền cho biết: Hai bên sẽ đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về du lịch để góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong hoạt động du lịch, trong đó có hoạt động du lịch liên quan tới các địa bàn biên giới, biển đảo; đề xuất các chính sách, cơ chế liên quan đến du lịch đường bộ vùng biên, góp phần thu hút du khách cũng như nâng cao ý thức chủ quyền biên giới; tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để du khách quốc tế đến Việt Nam qua các cửa khẩu. 
Trong lĩnh vực gia đình, hàng năm hai bên sẽ phối hợp tổ chức kỷ niệm những ngày lễ cụ thể, như: Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình... với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các buổi sinh hoạt cho các cán bộ, chiến sỹ và đồng bào dân tộc thiểu số tuyến biên giới, biển đảo.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng - Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết: Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị có tính xây dựng yếu tố con người, tinh thần cho cả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc dọc biên giới, thông qua đó củng cố thêm niềm tin và sức mạnh toàn dân.  Trong quá trình thực hiện, chương trình cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, những người trực tiếp làm văn hóa ở địa phương, cũng như cán bộ biên phòng. 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Trịnh Thị Thủy cũng cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị làm tốt những nội dung đã ký kết và mong muốn các đơn vị biên phòng cùng tổ chức các đội văn nghệ tham gia tập luyện và biểu diễn thường xuyên cùng các đồng bào dân tộc. 
Kiều Hà/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua tiếng trống truyền thống

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua tiếng trống truyền thống

Từ ngày 14 đến 20/9, tại Hậu viên nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến”.

Hé lộ lịch sử dưới lòng đất Hoàng thành Thăng Long

Hé lộ lịch sử dưới lòng đất Hoàng thành Thăng Long

Ngày 14/9, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức hội thảo khoa học báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khu vực chính điện Kính Thiên năm 2026, cung cấp những tư liệu khảo cổ có giá trị phục vụ nghiên cứu lịch sử, kiến trúc và quá trình hình thành, phát triển của khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long.