Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Ngày 11/3, tại Ninh Bình, Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an gồm Công an 8 tỉnh: Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công an 8 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 4 Bộ Công An ký giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Những năm qua, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và công tác chuyên môn. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, tại hội nghị, Công an 8 tỉnh đã thảo luận thông qua Quy chế làm việc, Quy định tiêu chí chấm điểm thực hiện phong trào thi đua và thống nhất thực hiện hiệu quả với các nội dung, chỉ tiêu thi đua như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác thi đua, khen thưởng.
 
Khẳng định năm 2019 có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Đại tá Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an, nhấn mạnh Công an 8 tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"…

Tại Hội nghị, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 thống nhất, năm 2019 tập trung chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giảm ít nhất 3% tội phạm hình sự so với năm 2018; tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90% trở lên; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 75% trở lên. Các đơn vị thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", các cuộc vận động của ngành và địa phương. Ngoài ra, các đơn vị lựa chọn, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua, công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng, hoạt động tình nghĩa trong Cụm thi đua.

Công an 8 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 4 cũng tập trung sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đi đôi với điều chỉnh, bố trí lực lượng, tinh giản biên chế, quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế. Cùng với đó, Công an 8 tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả việc bố trí công an chính quy tăng cường và đảm nhận các chức danh Công an xã, làm tốt công tác quản lý cán bộ chiến sỹ, kiềm chế tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,5%...

Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.