Nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe sinh sản

Những năm qua, thành phố Hà Nội đã triển khai hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần quản lý thai nghén cho 99,7% số bà mẹ, khám thai 3 lần/thai kỳ cho 97,5% phụ nữ có thai, chăm sóc y tế cho 100% phụ nữ đẻ và trẻ sơ sinh, giảm tỷ số phụ nữ tử vong sau sinh.
Để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân trên địa bàn, các cán bộ của Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản của thành phố đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tổ chức tập huấn cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia đỡ đẻ và chăm sóc sau sinh tại khoa sản các bệnh viện và trạm y tế xã; đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ mạng lưới tuyến quận, huyện và xã, phường về chẩn đoán và xử trí cấp cứu sản khoa như sản giật, tiền sản giật, băng huyết, nhiễm trùng, tai biến do phá thai…
Nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe sinh sản ảnh 1

Tổ chức chăm sóc sức khỏe cho thanh niên ở quận Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội, Trung tâm Y tế các quận, huyện đã phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khám sàng lọc và xét nghiệm tế bào âm đạo cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Qua khám sàng lọc, các Trung tâm Y tế đã phát hiện được nhiều ca tổn thương nghi ngờ và chuyển tuyến để điều trị kịp thời cho người bệnh. Nhiều khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản quận, huyện đã được trang bị máy soi cổ tử cung, thực hiện khám vú và khám sàng lọc ung thư cho người cao tuổi. Các trường hợp phát hiện bất thường trong khám sàng lọc đều được chuyển tuyến kịp thời. Đối tượng vị thành niên và thanh niên được quan tâm đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên khu vực phía tây của thành phố được duy trì và được hỗ trợ trong sinh hoạt.
Tuy đã đạt được nhiều thành tích, nhưng theo Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội Vũ Thị Thanh Hương, hiện nay chương trình mới tập trung chủ yếu vào việc giữ an toàn cho bà mẹ mang thai, nhằm giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh. Còn các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, nam giới, trẻ vị thành niên và nữ công nhân các khu công nghiệp, sinh viên vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.
Bên cạnh đó, việc kết hợp khám phụ khoa và sàng lọc ung thư đường sinh sản chưa được triển khai rộng rãi do các khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản của các Trung tâm Y tế chưa được trang bị máy soi cổ tử cung… Nhân lực và khả năng cung cấp dịch vụ của tuyến y tế cơ sở cũng chưa đáp ứng nhu cầu. Cụ thể, 9 khoa chăm sóc sức khỏe không có cơ sở cung cấp dịch vụ riêng, trong đó có 2 khoa thuộc Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn và quận Bắc Từ Liêm đang phải thuê địa điểm làm việc, 7 khoa còn lại phải ghép với nhà hộ sinh hoặc phòng khám đa khoa. Ở tuyến xã, nhiều trạm y tế không đủ 4 phòng cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản theo quy định, đặc biệt là khối các phường…
Để khắc phục khó khăn, theo bà Vũ Thị Thanh Hương, các phòng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các quận, huyện cần được bổ sung trang thiết bị theo chuẩn quốc gia. Từng đơn vị bố trí đủ các phòng chuyên môn, đặc biệt tại các khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa có cơ sở riêng và trạm y tế mới chia tách cần có trang thiết bị y tế phù hợp để triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Các trạm y tế cũng nỗ lực để thực hiện tiêu chí chuẩn quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Song song với đó là đào tạo cho cán bộ mạng lưới, hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, cấp cứu, hồi sức sản khoa, chăm sóc sơ sinh để áp dụng trong các cơ sở y tế…
Tuyết Mai

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.