Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới, các tỉnh vùng Tây Nguyên thống nhất triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban TW MTTQVN, Nguyễn Thiện Nhân: Vận động nhân dân giữ vững trật tự trị an
Sinh thời, Bác Hồ luôn nhắc nhở về việc đoàn kết trong dân, trong Đảng, không có đoàn kết các đồng bào dân tộc sẽ không có đất nước Việt Nam hôm nay, đó là một thuộc tính quan trọng của dân tộc Việt Nam. Để tuyên truyền, vận động bà con dân tộc thì cần biết tiếng, hiểu rõ phong tục của bà con. Vì vậy cần xây dựng cán bộ Mặt trận là người dân tộc thiểu số có vai trò quyết định trong đoàn kết, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số. Việc phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua đã khá hiệu quả nhưng cần tiếp tục có giải pháp để phát huy tốt hơn.
Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc ảnh 2

Phát huy vai trò già làng, trưởng thôn, buôn, người dân ở xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn.

Thời gian qua, người có uy tín đã góp phần tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước; liên kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; vận động nhân dân phát triển giao thông, bảo vệ môi trường; vận động nhân dân giữ vững trật tự trị an, an toàn xã hội; đóng góp vào phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục góp phần xây dựng HTCTCS, vận động bà con cùng nhau làm ăn xóa đói giảm nghèo, giữ gìn môi trường, bảo đảm trật tự trị an trên địa bàn.
Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc ảnh 3
Ông Điểu Kré, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông: Cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân 
Người có uy tín trở thành cầu nối để đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với vùng đồng bào dân tộc, là người tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, thực hiện đoàn kết dân tộc, vận động đồng bào không nghe theo kẻ xấu, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, an tâm phát triển sản xuất…
Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc ảnh 4
Ông Trần Việt Hùng, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên: Phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số
Trong thời gian tới, các tỉnh trong vùng tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở (HTCTCS), củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với nhiệm vụ bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh; trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động HTCTCS.
Tây Nguyên cũng luôn quan tâm đến việc dự nguồn, kết nạp đảng viên là người đồng bào dân tộc; quy hoạch, đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số là những người có tâm, có tài, quan tâm chăm lo thiết thực đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Các xã, phường, thị trấn nơi có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gắn liền với việc thực hiện mục tiêu củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo.
Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc ảnh 5
Già làng A Dôi, làng Đăk Ung, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei (Kon Tum): Vẫn còn lúng túng trong xử lý vụ việc phức tạp
Trong những năm qua, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở vùng có đông đồng bào dân tộc của xã Đăk Nhoong đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều thôn, làng trong xã đã phát huy tốt vai trò hạt nhân là trưởng làng, già làng và người có uy tín như làng Đăk Ung, Đăk Nớ, Roóc Nầm… Trưởng thôn, trưởng làng đã tập trung vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội...
Tuy nhiên, hoạt động của HTCTCS vùng có đông đồng bào dân tộc vẫn còn những hạn chế như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số chi bộ Đảng chưa đủ mạnh, hoạt động của thôn, làng trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Việc giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở chưa kịp thời; việc sắp xếp, bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số chưa thực sự hợp lý...
Ông Rơ Mah Tiến, Bí thư Chi bộ buôn Chư Kó, xã Ia Puch, huyện Chưprông (Gia Lai): Giữ vững niềm tin với Đảng
Xuất phát từ tình đoàn kết giữa đồng bào Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, bà con trong buôn luôn có ý thức lao động sản xuất đạt hiệu quả cao và giữ gìn sự yên bình của buôn làng.
Từ nhiều năm nay, ở buôn Chư Kó không xảy ra tình trạng gây rối về an ninh chính trị và không có người vượt biên trái phép sang Campuchia. Tuy kẻ xấu có lúc vẫn đến buôn để kích động, xúi giục bà con làm những điều trái pháp luật như bỏ đạo thuần túy để theo các tà đạo "Tin lành Đê gar", tà đạo "Hà mòn"... song người dân trong buôn vẫn giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, với cách mạng để xây dựng buôn làng ấm no, giàu đẹp.
PV

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.