Nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân mắc tật khúc xạ

Hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, tỉ lệ mắc tật khúc xạ có xu hướng ngày càng gia tăng. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính có khoảng 333 triệu người bị mù hoặc khuyết tật về thị giác, gần 1 nửa trong số đó đang bị tật khúc xạ nhưng chưa được điều trị. Đây là vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm vì những tác động của nó tới sức khỏe cộng đồng. Tật khúc xạ không chỉ gây khó khăn trong học tập và sinh hoạt, mà khi mắc tật khúc xạ nặng, không phát hiện, can thiệp kịp thời có thể gây ra các biến chứng như nhược thị, thoái hóa hắc võng mạc, bong võng mạc có thể gây mù lòa.
Chú thích ảnh

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Đông cho biết, hiện nay có nhiều phương pháp điều trị tật khúc xạ, phụ thuộc vào độ tuổi bệnh nhân, mức độ tật khúc xạ. Trong đó, bệnh nhân mắc tật khúc xạ dưới 18 tuổi thường sử dụng phương pháp đeo kính gọng, kính tiếp xúc mềm, kính tiếp xúc cứng chỉnh hình khúc xạ giác mạc trong đêm (Orth), trong đó kính gọng là phương pháp phổ biến nhất vì giá thành rẻ nhưng nhược điểm là vướng, khó chịu, gọng kính làm hạn chế trường nhìn của mắt, gây khó khăn khi trời mưa hay chơi thể dục, thể thao, kém thẩm mỹ. Bệnh nhân mắc tật khúc xạ trên 18 tuổi, ngoài các phương pháp trên, người bệnh có thêm một lựa chọn nữa là phẫu thuật tật khúc xạ bằng tia laser: Lasik Excimer, femtosecond, Relex Smile...

Ưu điểm vượt trội của phẫu thuật Lasik là nhẹ nhàng không đau, chỉ cần nhỏ thuốc tê, không chảy máu, giá thành hợp lý, độ an toàn, chính xác cao, phẫu thuật nhanh trong vài phút và xuất viện ngay sau mổ, thị lực phục hồi trong ngày, trở lại công việc cơ bản ngay ngày hôm sau... Bệnh viện Mắt Hà Đông đến nay đã thực hiện thành công hàng ngàn ca tật khúc xạ mắt cho các bệnh nhân từ 18 – 40 tuổi bằng phẫu thuật Lasik.

Dành cho bạn

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Không chỉ giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất, Vinamilk đang từng bước mở rộng phạm vi của phát triển bền vững ra toàn bộ hệ sinh thái, từ người nông dân, nhà cung cấp, cộng đồng doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Hành trình ấy cho thấy, những tác động tích cực chỉ thực sự bền vững khi được lan tỏa và duy trì bởi nhiều bên cùng tham gia.

Schneider Electric hợp tác NVIDIA, HPE đưa AI vào nhà máy

Schneider Electric hợp tác NVIDIA, HPE đưa AI vào nhà máy

Schneider Electric công bố hợp tác với NVIDIA và HPE, đưa các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) vào môi trường công nghiệp. Giải pháp tập trung giám sát vận hành, an ninh mạng và tối ưu hóa năng lượng, giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu tại nhà máy, đồng thời kiểm soát thông tin và chi phí.

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

Kể từ ngày 19/10/2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sẽ thực hiện thu phí ngừng, cấp điện trở lại đối với các trường hợp tạm ngừng cấp điện do khách hàng chưa thanh toán tiền điện đúng hạn hoặc có yêu cầu tạm ngừng cấp điện.