Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Trung Quốc ở Việt Nam

Ngày 2/4, Trường Đại học Phenikaa và Hội Ngôn ngữ học Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề “Giảng dạy tiếng Trung Quốc ở Việt Nam”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: CL 

Tại đây, các đại biểu đã thảo luận về tình hình dạy – học tiếng Trung Quốc tại các trường học công lập và ngoài công lập.

Hội thảo giúp các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên Khoa tiếng Trung Quốc, Khoa Đông Phương học.

Các cơ sở đào tạo chuyên ngành tiếng Trung Quốc có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi các thông tin khoa học cập nhật, đổi mới nội dung, kết quả nghiên cứu mới nhất ứng dụng đào tạo tiếng Trung Quốc trong thời kỳ hội nhập; qua đó góp phần nâng cao trình độ và năng lực nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo cho hai khoa nói riêng và Trường Đại học Phenikaa nói chung.        

Bà Lê Thị Minh Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phenikaa cho biết, đào tạo ngoại ngữ tại Phenikaa đang được triển khai một cách mạnh mẽ theo định hướng chung của Phenikaa - trường đại học trải nghiệm và đổi mới sáng tạo. Theo đó, tiếng Trung Quốc được trường đặc biệt quan tâm. 

Còn ngài Trịnh Đại Vĩ, Tham tán giáo dục Đại sứ quán nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam cho biết: “Việc phổ cập và đi sâu vào giảng dạy tiếng Trung Quốc trong các trường đại học tại Việt Nam chắc chắn sẽ thúc đẩy giao lưu văn hóa và học hỏi lẫn nhau giữa Trung Quốc và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác thương mại, khoa học và công nghệ, du lịch và các lĩnh vực khác, góp phần cống hiến cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới”.

Việt Nam là một trong 10 nước có số lượng lưu học sinh đông nhất tại Trung Quốc (trên 10.000 người). Số lưu học sinh Trung Quốc học tập, nghiên cứu tại Việt Nam ngày càng tăng, khoảng trên 4.000 người.

Tại Việt Nam hiện có hơn 30 cơ sở giáo dục đại học đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc với gần 30 chương trình liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục Trung Quốc và Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép. 

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Điều chỉnh sách giáo khoa để sử dụng từ năm học 2028-2029

Điều chỉnh sách giáo khoa để sử dụng từ năm học 2028-2029

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc điều chỉnh, hoàn thiện sách giáo khoa thống nhất toàn quốc để đưa vào sử dụng từ năm học 2028-2029. Quá trình này tập trung tinh giảm tải, cập nhật các giá trị lịch sử - văn hóa, từng bước chuyển giao bản quyền sách giáo khoa về Nhà nước quản lý.

Rà soát, bổ sung và hoàn thiện sách giáo khoa

Rà soát, bổ sung và hoàn thiện sách giáo khoa

Chiều 2/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện sách giáo khoa trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông được điều chỉnh, theo lộ trình để sử dụng từ năm học 2028 - 2029.