Nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, gắn chặt với thực tiễn cuộc sống

Sáng 20/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đọc diễn văn kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chúc mừng các nhà giáo lão thành, các thầy cô giáo, đội ngũ cán bộ, viên chức và học viên của Học viện, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đây là dịp đội ngũ các thế hệ thầy cô giáo của Học viện cùng gặp gỡ, chia sẻ, tri ân và tôn vinh sự nghiệp hết sức cao quý, sự nghiệp trồng người.

Trong 70 năm xây dựng và phát triển Học viện, lớp lớp các nhà giáo, nhà khoa học của Học viện không ngừng lớn mạnh và trưởng thành; góp phần xứng đáng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trong nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước. Học viện đã thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản chương trình, nội dung các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng "cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại", "lấy giảng viên và học viên làm trung tâm"; thiết thực, sát hợp hơn với từng nhóm đối tượng, chức danh lãnh đạo, quản lý. Việc đổi mới từ khung chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập cho đến công tác tuyển sinh, quản lý học viên, thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập đã từng bước được thực hiện đồng bộ trong toàn hệ thống Học viện.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, cán bộ, giảng viên Học viện cần cố gắng hơn nữa để nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng đầu tư để có các bài giảng sinh động, sâu sắc, lôi cuốn người học; gắn chặt với thực tiễn cuộc sống; cập nhật các chủ trương đường lối của Đảng; tránh máy móc, giáo điều song phải hết sức kiên định, vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng; giúp học viên hiểu rõ hơn, nhận thức sâu sắc hơn và củng cố niềm tin vững chắc vào lý tưởng, mục tiêu và đường lối mà Đảng và nhân dân lựa chọn. Các giáo viên của Học viện cần nâng cao trình độ kiến thức và rèn luyện tác phong, lối sống, trau dồi phẩm chất, đạo đức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật học đường của học viên.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Học viện đã cử một số cán bộ tham gia trực tiếp các Tổ biên tập chuẩn bị cho các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII; gửi đi 30 báo cáo kiến nghị có chất lượng về nhiều lĩnh vực. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các cán bộ, giảng viên Học viên tiếp tục có đóng góp nhiều hơn nữa cho nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng này. Trong năm tới, khi đã có các dự thảo của Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, các cán bộ, giảng viên Học viện cần xây dựng kế hoạch để cập nhật, biên soạn các giáo trình mới, trước hết là giáo trình cao cấp lý luận chính trị và các chương trình giảng dạy khác để sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, Học viện sẽ có giáo trình mới...

Nhấn mạnh trong quá trình đổi mới, phát triển của Học viện, nhân tố đóng vai trò quyết định là lực lượng các nhà giáo, các nhà khoa học tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, từ thế hệ nhà giáo lão thành, giảng viên đương nhiệm đến các thế hệ giảng viên trẻ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, truyền thống tốt đẹp của Học viện luôn được gìn giữ và ngày càng phát huy thời gian tới.

Chú thích ảnh
Học viên Lê Thùy Dương, đại diện học viên học tập tại Học viện tặng hoa Ban Giám đốc Học viện. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thay mặt các thế hệ nhà giáo đang công tác tại Học viện, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, Viện trưởng Viện Triết học chúc mừng và gửi lời tri ân tới các cán bộ lão thành, cựu giáo chức của Học viện. Đồng thời khẳng định, các giảng viên đương nhiệm tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ chuyển hóa các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Học viện, thành các nội dung thực tiễn trong những bài giảng. Từ đó, đội ngũ giảng viên tích cực tham gia vào việc đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xứng đáng là người giáo viên của trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.