Năm thành phố chạy đua đăng cai Olympic mùa Hè 2024

Ngày 16/9, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) chính thức công bố danh sách 5 ứng viên chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa Hè năm 2024.
Năm thành phố chạy đua đăng cai Olympic mùa Hè 2024 ảnh 1

Trụ sở của IOC.

Năm thành phố gồm Los Angeles (Mỹ), Hamburg (Đức), Paris (Pháp), Rome (Italy) và Budapest (Hungary). Phát biểu tại cuộc họp báo công bố kết quả, Chủ tịch IOC Thomas Bach chào mừng 5 thành phố tham gia cuộc đua. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ chỉ được IOC công bố vào năm 2017. Ông Bach cũng tiết lộ lúc đầu thủ đô Baku của Azerbaijan có ý định đăng ký, nhưng sau đó quyết định sẽ tham gia chiến dịch giành quyền đăng cai Thế vận hội 2028. Los Angeles là thành phố duy nhất không thuộc châu Âu tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai Thế vận hội 2024. Thành phố này từng hai lần tổ chức Olympic mùa Hè vào các năm 1932 và 1984 và từng tổ chức Olympic năm 1924. Trong khi đó, Paris từng thất bại trong chiến dịch giành quyền đăng cai Olympic 2012. Tuy nhiên, thủ đô nước Pháp cùng với Los Angeles được đánh giá là hai ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua này. Rome - chủ nhà Olympic 1960, cũng từng tham gia chiến dịch giành quyền đăng cai Olympic 2020 trước khi Chính phủ Italy quyết định rút lui do vấn đề tài chính. Với Budapest, nếu giành chiến thắng, Hungary sẽ trở thành nước Đông Âu thứ hai trong lịch sử được tổ chức Thế vận hội mùa Hè sau Nga. Sắp tới, Thế vận hội mùa Hè 2016 sẽ được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil) và Tokyo (Nhật Bản) sẽ là chủ nhà đăng cai Thế vận hội tiếp theo vào năm 2020.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.