Nam Sudan lên án tình trạng bạo lực tại khu vực Abyei

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 17/5, Nam Sudan đã lên án vụ bạo lực mới nhất khiến 11 người thiệt mạng tại khu vực Abyei giàu dầu mỏ tranh chấp với Sudan một ngày trước đó.
Chú thích ảnh
Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tuần tra tại thị trấn Abyei, Sudan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Nam Sudan, ông Deng Dau Deng bày tỏ lấy làm tiếc về vụ đụng độ mới nhất giữa cộng đồng người Arab Messiriya và cộng đồng người Ngok Dinka ở làng Dumgop, phía Đông Abyei. Ông cho biết đã có 11 người thiệt mạng và 20 người bị thương tại Abyei hôm 16/5. 

Thứ trưởng Dau Deng cũng cho biết thêm Chính phủ Nam Sudan và Chính phủ Sudan hiện là đối tác. Cả hai bên đều ủng hộ các nỗ lực hòa bình tại Sudan và đang tiến hành thảo luận trên quan điểm cho rằng vấn đề Abyei phải được giải quyết giống như các vấn đề còn lại của Sudan để người dân khu vực này có thể sống trong hòa bình. Ông nhận định mối quan hệ hữu nghị hiện nay giữa hai nước láng giềng sẽ giúp đạt được thỏa thuận cuối cùng về vấn đề Abyei.

Khu vực Abyei giàu dầu mỏ nằm ở biên giới giữa Nam Sudan và Sudan vẫn là khu vực tranh chấp kể từ khi Nam Sudan tách khỏi Sudan vào năm 2011. Vụ đụng độ mới nhất nói trên xảy ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 11/5 gia hạn nhiệm vụ của Lực lượng An ninh lâm thời LHQ về Abyei (UNISFA) cho đến ngày 15/11 tới. Hồi tháng 1 năm ngoái, các cuộc giao tranh tương tự đã xảy ra ở Kolom, Admaska và khu vực Abyei, khiến 34 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Nguyễn Văn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.